Hoàn tất việc trục vớt xe khách bị lũ cuốn, tìm thấy thi thể 14 nạn nhân

Đến 13h45'' ngày 21-10, việc trục vớt chiếc xe khách định mệnh và đưa thi thể các nạn nhân trong xe ra ngoài đã hoàn tất. 14 nạn nhân trong tổng số 20 người mất tích trên chuyến xe khách 48K-5868 đã được tìm thấy thi thể. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Hà Tĩnh: Xe khách bị lũ cuốn, 20 người mất tích

13h45’: Công việc trục vớt chiếc xe gặp nạn hoàn tất với tổng số 14 thi thể được tìm thấy.

Tỉnh Hà Tĩnh quyết định hỗ trợ thân nhân người tử nạn toàn bộ chi phí an táng và bố trí địa điểm chôn cất theo nguyên vọng của gia đình. Huyện Nghi Xuân (địa phương xảy ra tai nạn) trực tiếp hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị chết 6 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã kịp thời có mặt chia sẻ, động viên và hỗ trợ vật chất cho thân nhân người tử nạn.

Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Chiếc xe khách đang được cẩu lên
Chiếc xe khách đang được cẩu lên

13h15'':Việc đưa thi thể các nạn nhân trong chiếc xe định mệnh ra ngoài đã cơ hoàn tất. 14 nạn nhân trong tổng số 20 người mất tích trên chuyến xe khách 48K-5868 đã được tìm thấy thi thể; trong đó có 11 thi thể ở trong xe và 3 thi thể bị trôi ra ngoài.

13h10'': Đến thời điểm này đã có 10 thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi xe. Nhiều thi thể đã được thân nhân đến nhận và làm các thủ tục để đưa về quê an táng

12h56: Thêm 2 thi thể nạn nhân tiếp tục được đưa ra .

12h42: 8 thi thể đã được đưa ra ngoài xe. Không khí đau thương, tang tóc bao trùm

12h35'': Đã đưa được thi thể thứ 6 ra khỏi xe. Công việc đang được tiến hành rất khẩn trương.

12h26'': 1/3 xe hiện đã nổi trên mặt nước. Lực lượng chức năng đang đập cửa kính để đưa thi thể nạn nhân ra

12h20'': Các lực lượng, phương tiện đang tập trung đưa thi thể các nạn nhân ra; đông thời các xuồng cứu hộ đang vớt thi thể nạn nhân bị trôi

12h 16'': Xe khách gặp nạn đang được đưa lên bờ. Nhiều thi thể nạn nhân đang nằm trong xe. Một số bị trôi ra ngoài

12h12'': 2 xe cẩu của Công Ty TNHH cứu hộ giao thông Minh Hiền đang kéo chiếc xe khách lên.

12h02: Xe cẩu đang áp sát để cẩu xe khách bị nạn lên

12h: Xe đã được kéo vào bờ và bắt đầu nổi lên

11h50: Tại hiện trường, việc trục vớt xe khách bị nạn đang được tiến hành rất khẩn trương.

11h47’: Chiếc xe gặp nạn đang được kéo vào bờ. Tại khu đón tiếp thânh nhân người bị nạn, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến thăm hỏi, chia buồn và ủng hộ tiền, quà.

Lãnh đạo BHXH tỉnh Đăk Nông đã ra hiện trường hỗ trợ trực tiếp cho gia đình mỗi nạn nhân 20 triệu đồng

10h 21’: Theo thợ lặn Trần Bích Động đội thợ lặn xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên - Nghệ An) hiện đã móc được dây cáp vào thành xe. Chiếc xe nằm sâu cách mặt nước khoảng 13m ở tư thể như đang đi trên đường.

Lực lượng công an tập trung bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục bàn giao di vật của người bị nạn cho thân nhân Đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Lực lượng công an tập trung bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục bàn giao di vật của người bị nạn cho thân nhân Đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Lực lượng công an tập trung bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục bàn giao di vật của người bị nạn cho thân nhân
Lực lượng công an tập trung bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục bàn giao di vật của người bị nạn cho thân nhân Đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Lực lượng công an tập trung bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục bàn giao di vật của người bị nạn cho thân nhân Đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Phóng viên nước ngoài tác nghiệp

Cửa chính của xe bị mở, còn lại các của khác vẫn đóng. Đất cát lấp đầy trong xe khoảng 1,2m

10h: thi thể của nạn nhân thứ 3 đã được phát hiện cách hiện trường khoảng 2km về phía hạ nguồn.

9h30'': Một số thợ lặn đã lên bờ để hình dung lại vị trí hiện tại của chiếc xe, kiểu xe để có phương án phù hợp

9h: Các thợ lặn đã tiếp cận được chiếc xe nhưng do bị đất cát lấp đầy nên vẫn chưa thể móc dây để kéo lên

Người dân chứng kiến, nghe ngóng thông tin trục vớt
Người dân chứng kiến, nghe ngóng thông tin trục vớt
Người dân chứng kiến, nghe ngóng thông tin trục vớt

Vào lúc 17 giờ 30'' ngày 20/10, lực lượng cứu hộ đã xác tìm thấy chiếc xe khách 48K 5868 bị lũ cuốn tại xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) làm 20 người mất tích vào rạng sáng 18-10.

Lực lượng rà mìn đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và phát hiện chiếc xe cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 300-400m, cách QL1A khoảng 150 m về phía hạ lưu dòng chảy.

8h55'': Đã vớt được thi thể 2 nạn nhân: anh Đinh Văn Lương (37 tuổi) ở Hải Ninh - Hải Hậu - Nam Định (là tài xế đã được thay ra trước khi xảy ra tai nạn); Đinh Xuân Trường (21 tuổi) ở Tân Thắng - Kư Dút - Đak Nông.

8h38'': Hiện nay các lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng tại 3 địa điểm: 1 điểm tại nơi tìm thấy chiếc xe và 2 địa điểm khác ở phía hạ nguồn sông Lam nhằm không để xác các nạn nhân trôi ra biển.

Hàng ngàn người dân và thân nhân những người gặp nạn vẫn đang tập trung tại các địa điểm trục vớt để chứng kiến và nghe ngóng thông tin về các nạn nhân

Thi thể nạn nhân đầu tiên được vớt lên
Thi thể nạn nhân đầu tiên được vớt lên

7h45'': Đội cứu hộ đã vớt được xác nạn nhân đầu tiên. Nạn nhân là đàn ông, hiện vẫn chưa xác đinh được danh tính.

6h30'': Lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể trôi dưới chân cầu Bến Thủy và khẩn trương tiến hành trục vớt.

Nhóm P.V HaTinh Online (tường thuật từ hiện trường)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast