Hội nhập cần mạng lưới quan hệ cá nhân

“Quá trình hội nhập kinh tế khu vực chỉ có thể thành công khi được gắn liền với cuộc sống, khi người dân trong khu vực tham gia đóng góp tích cực nhằm củng cố mối liên hệ giữa các nước và mỗi người chủ động xây dựng cho mình những mạng lưới quan hệ cá nhân và chuyên môn trên toàn khu vực”.

Ông Bernd Schleich, giám đốc điều hành tổ chức InWEnt (Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế Đức) đã nói như vậy tại hội thảo quốc tế khai mạc ngày 1-7 tại Hà Nội.

ông Bernd Schleich, giám đốc điều hành tổ chức InWEnt (Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế Đức) phát biểu tại hội thảo quốc tế khai mạc ngày 1-7 tại Hà Nội - Ảnh: CTV

ông Bernd Schleich, giám đốc điều hành tổ chức InWEnt (Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực quốc tế Đức) phát biểu tại hội thảo quốc tế khai mạc ngày 1-7 tại Hà Nội - Ảnh: CTV

Điều ông Schleich nêu ra cũng là lý do InWEnt tập hợp hơn 200 chuyên gia là các cựu học viên các chương trình đào tạo khác nhau của tổ chức này tới Hà Nội để thảo luận các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình hội nhập khu vực và quan trọng không kém, để kết nối và củng cố “các mối quan hệ cá nhân và chuyên môn”.

Trong ba ngày, các đại biểu sẽ bàn luận hướng đi mới nhằm mang lại lợi ích từ quá trình hội nhập kinh tế cho các nước trong khu vực và về vai trò của truyền thông, đào tạo nghề cho khu vực Đông Nam Á cũng như những thách thức của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là các vấn đề mà khối ASEAN quan tâm trong tiến trình hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast