Hội thi nông dân Hà Tĩnh với công tác An toàn giao thông và Nước sạch - Vệ sinh môi trường

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo các huyện, thành, thị xã tổ chức Hội thi “Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Tĩnh tìm hiểu Luật Giao thông và Luật Bảo vệ môi trường”. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh về ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và môi trường

Một tiết mục của Hội Nông dân Hương Khê tại hội thi
Một tiết mục của Hội Nông dân Hương Khê tại hội thi

Đến nay 12/12 huyện, thành, thị xã đã tổ chức xong cuộc thi viết tìm hiểu về Luật Giao thông, một số đơn vị đã tổ chức thi dưới hình thức sân khấu hoá quy mô cấp xã, cấp cụm khá tốt như: huyện Lộc Hà, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn. Cả ba phần thi (màn chào hỏi, tiểu phẩm, bốc thăm trả lời câu hỏi) của các thi sinh đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Phần lớn nội dung các tiểu phẩm phản ánh những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như: sử dụng rượu, bia, phóng nhanh vượt ẩu, lấn chiếm hành lang giao thông, sử dụng lòng lề đường để phơi nông sản và chăn thả gia súc, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô và xe gắn máy, vấn đề xuống cấp của một số công trình giao thông, tình trạng đò ngang đò dọc và đặc biệt là vấn đề giao tiếp ứng xử thiếu văn hoá của một số người khi vi phạm giao thông bị các ngành chức năng xử lý…

Nội dung các tiểu phẩm về môi trường đã tập trung phản ánh vvấn đề rác thải, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chặt phá rừng, vấn đề nước sạch cho sinh hoạt... Các tiểu phẩm đã để lại cho người xem nhiều suy ngẫm về vấn đề an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, kêu gọi mỗi người phải có những hành động thiết thực để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của bản thân, của gia đình và cộng đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast