Hôm nay, Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, đề phòng nguy cơ cháy nổ

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (8/6), các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh): ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Hôm nay, Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, đề phòng nguy cơ cháy nổ

Hôm nay, Hà Tĩnh ngày nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt. Ảnh Huy Tùng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết ngày và đêm 8/6:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; riêng Hòa Bình 37-39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh): Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast