Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục mưa, có nơi mưa to

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo, hôm nay (27/11), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong đó có Hà Tĩnh nhiều mây, có mưa, có nơi mưa rất to. Sáng và đêm trời lạnh. 

Do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên đêm qua (26/11), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/11 đến 01h ngày 27/11) như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 15mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 18mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 17mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 15mm,...

Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục mưa, có nơi mưa to

Ngày 27/11, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa lớn trên diện rộng. Ảnh: KT

Dự báo: Trong ngày và đêm 27/11, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h).

Cảnh Báo: Đợt mưa này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 29/11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 27/11:

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 26-28oC

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 63 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độoC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến T.T.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi trên 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23, phía nam 22-25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 oC

Tây Nguyên:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 oC

Nam Bộ:

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34, có nơi trên 34 độoC

Hà Nội:

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25oC.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast