Hương Sơn: Xuất hiện gà 4 chân

Chú gà con sở hữu 4 chân là của gia đình bà Lê Thị Đông ở xóm Vực Rồng, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn.

Chú gà con có màu lông đem xám, 2 chân mọc bình thường, còn 2 chân khác mọc trên lưng gần phía sau đuôi.

Chú gà con có màu lông đem xám, 2 chân mọc bình thường, còn 2 chân khác mọc trên lưng gần phía sau đuôi.

Bà Lê Thị Đông cho biết, con gà mẹ của chú gà có 4 chân là giống gà cỏ, màu nâu đen, cân nặng khoảng 1.2kg. Trong số 14 trứng gà mái ấp trực tiếp đã nở ra 12 chú gà con, trong đó gia đình phát hiện 1 con có 4 chân.

Chú gà con có màu lông đem xám, 2 chân mọc bình thường, còn 2 chân khác mọc trên lưng gần phía sau đuôi.

Kể từ khi biết tin con gà có tới 4 chân rất nhiều người dân hiếu kỳ trong vùng đã kéo đến xem con vật kỳ lạ này.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast