Indonesia trao trả 10 ngư dân Việt Nam

Ngày 21/1, nhà chức trách Indonesia đã hoàn thành các thủ tục xuất cảnh cho 10 ngư dân Việt Nam và trao trả họ về nước qua đường hàng không.

Indonesia trao trả 10 ngư dân Việt Nam ảnh 1
Đại sứ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn dặn dò các ngư dân trong đợt trao trả 42 người ngày 23/12/2015. Ảnh: Đỗ Quyên- TTXVN.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tiễn các ngư dân tại sân bay quốc tế Sukarno Hatta.

Các ngư dân trên quê ở các tỉnh Ninh Bình, Bình Định, Kiên Giang, Tiền Giang…đều không biết ngoại ngữ và kiến thức về luật pháp còn rất hạn chế vì vậy rất dễ dẫn đến việc vi phạm vùng biển nước khác trong quá trình đánh bắt xa bờ. Đa số những ngư dân này bị giam giữ từ vài tháng đến 2 năm.

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn khẳng định cán bộ sứ quán đã nỗ lực với tinh thần cao nhất để các ngư dân Việt Nam bị bắt ở Indonesia được trở về nhà trong thời gian sớm nhất. Thời hạn giam giữ của các ngư dân khác nhau tùy theo vị trí làm việc của họ trên tàu. Theo Đại sứ, so với ngư dân một số nước khác trong khu vực cũng bị phía Indonesia bắt giữ, ngư dân Việt Nam được trao trả nhanh hơn, trong đó có sự đóng góp, vận động của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. Đại sứ cũng nhấn mạnh các ngư dân cần tuân thủ luật pháp của Indonesia cũng như luật pháp của Việt Nam và khi được về nước sẽ không tái phạm.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, từ nay đến trước Tết Nguyên Đán, sẽ có ít nhất 3 đợt ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về nước với số lượng tổng cộng khoảng 30 người. Các đợt trao trả này đều có sự nỗ lực của các cán bộ Đại sứ quán trong công tác bảo hộ công dân. Trước đó, ngày 20/1, đã có 3 ngư dân được về nước trong đợt trao trả đầu tiên của năm 2016.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast