Khẩn trương khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra

(Baohatinh.vn) - Chiều 4/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do mưa lớn và lốc xoáy gây ra tại các huyện Vũ Quang, Hương Sơn.

khan truong khac phuc hau qua do loc xoay gay ra

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn động viên người dân Đức Lĩnh vượt qua khó khăn, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra...

 Theo thống kê, các xã Đức Lĩnh, Sơn Thọ (Vũ Quang) là 2 địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do trận lốc xoáy xảy ra chiều 3/5. Tố lốc đã làm 1 nhà dân bị đổ hoàn toàn, gần 300 nhà dân bị tốc mái, hơn 150 công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi bị hư hỏng, hơn 60 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.

Tại huyện Hương Sơn, lốc xoáy đã làm 2 người bị thương, 223 nhà bị tốc mái che, 2 trường học hư hỏng, 181 ha lúa và 205 ha ngô bị đổ...

khan truong khac phuc hau qua do loc xoay gay ra

... và chỉ đạo địa phương thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân

Trực tiếp kiểm tra tình hình thiệt hại tại một số hộ dân và công trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thăm hỏi, động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn, hỗ trợ nhau khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung khắc phục quả, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại; rà soát, thống kế chính xác số hộ dân bị ảnh hưởng; đẩy mạnh công tác tuyền truyền, cảnh báo người dân các hiện tượng thời tiết bất thường để chủ động đối phó…

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast