Khánh thành công trình Đền tưởng niệm - Bến thả hoa bờ bắc sông Thạch Hãn.

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7 (1947-2010), tại thị xã Quảng Trị, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam long trọng tổ chức Lễ dâng hương khánh thành công trình Đền tưởng niệm- Bến thả hoa bờ Bắc Sông Thạch Hãn để tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thành kính!
Thành kính!

Đến dâng hương, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVT; Trung tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đồng chí đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quân đội, các Bộ ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế và lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Đức Kháng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Công trình Đền tưởng niệm-Bến thả hoa bờ Bắc Sông Thạch Hãn được xây dựng tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị được khởi công xây dựng vào tháng 12/2009 để tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Tổng số vốn đầu tư xây dựng công trình gần 15 tỷ đồng, nguồn từ sự đóng góp của cán bộ viên chức Ngân hàng Phát triển Việt Nam

"Thuyền qua Thạch Hãn, xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm"!
"Thuyền qua Thạch Hãn, xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm"!
"Thuyền qua Thạch Hãn, xin chèo nhẹ. Đáy sông còn đó bạn tôi nằm"!

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ, lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn vinh các gia đình liệt sỹ, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong... Đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị cùng với các CCB từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Quảng Trị phát huy truyền thống nhân ái, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với những việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Quang Trị đã trân trọng đón nhận Đất và Nước được lấy từ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Khu di tích K9 Đá Chông, từ khu nhà sàn, ao cá Bác Hồ, từ quê Bác-Nam Đàn, Nghệ An và từ nhiều vùng quê khác của các các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên chiến trường Quảng Trị do Đại tá Phạm Văn Lập, Phó Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh Bùi Kinh Hồng; đại diện CCB Ngân hàng phát triển Việt Nam Nguyễn Đình Tải và CCB Lê Bá Dương thay mặt cho đồng đội chiến đấu tại Mặt trận Quảng Trị trao.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã lên Đền tưởng niệm thỉnh chuông mở đầu lễ dâng hương và thả hoa, hoà quyện Đất và Nước từ mọi miền quê vào lòng đất Quảng Trị và dòng Sông Thạch Hãn để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Cùng ngày, đồng chí Tô Huy Rứa dự lễ động thổ khởi công công trình đài tưởng niệm các AHLS bờ Bắc sông Thạch Hãn. Công trình sẽ được xây dựng trên khuôn viên rộng 50.000m2, với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, từ nguồn vón xã hội và NHPTVN.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast