Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc

Từ chiều nay (16/12), không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống vùng núi phía Bắc, đến đêm thì xuống trung du và đồng bằng, nền nhiệt giảm khoảng 3-5 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh cường độ mạnh, từ ngày 17/12, miền Bắc trời chuyển rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày từ 15 và 13 độ trở xuống). Một số vùng núi cao nhiệt độ có thể xuống dưới 2 độ C, nhiều khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Đợt không khí lạnh này sẽ không gây mưa ở miền Bắc. Trong những ngày rét nhất, trời vẫn nắng vì thế nhiệt độ trung bình ngày không xuống quá thấp, dao động 13-15 độ C. Dự báo đợt rét kéo dài ở trung du và đồng bằng 4 ngày, vùng núi khoảng 6-9 ngày, từ 17/12.

Không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền Bắc

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, hôm nay Hà Nội 15-22 độ, thứ bảy còn 11-19, chủ nhật là 9-20 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) hôm nay 6-15 độ, thứ bảy giảm còn 1-8 độ và duy trì ngưỡng rét hại tới cả chục ngày sau đó.

Không khí lạnh mạnh tràn đến Bắc Trung Bộ từ đêm nay, ngày mai sẽ lan đến Trung và Nam Trung Bộ. Dự báo, nhiệt độ trung bình ở Bắc Trung Bộ 14-16 độ; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 16-18 độ; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 21-22 độ C. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ có mưa to ngày 16-17/12.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) từ chiều nay sẽ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, sóng biển cao 4-6 m. Riêng vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-4 m. Tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này nguy cơ cao chịu sóng to, gió mạnh.

Dự báo nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast