Không khí lạnh tăng cường, thời tiết xấu trên biển

(Baohatinh.vn) - Không khí lạnh tăng cường về miền Bắc nước ta gây rét cục bộ, có nơi 15 độ C. Trên biển, thời tiết xấu do tác động của áp thấp nhiệt đới đang mạnh thành bão, tiến vào biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do tác động của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc nước ta chuyển rét cục bộ, có nơi 15 độ C; nền nhiệt tại khu vực Hà Nội cũng giảm mạnh, về đêm còn thấp nhất 19 độ C.

Về vùng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão trên biển, theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, hồi 19h tối qua (12/11), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 390km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa) từ trưa mai (13/11), có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 13/11 như sau:

Phía tây Bắc bộ, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 15 - 17 dộ, cao nhất 25 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và gông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Nguồn: Dantri.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast