Kỷ niệm 30 năm xây dựng, phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi sông Rác

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/6, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên nhân 30 năm xây dựng và phát huy hiệu quả hệ thống thủy lợi công trình sông Rác (tháng 6/1986- 6/2016).

ky niem 30 nam xay dung phat huy hieu qua he thong thuy loi song rac

Công trường sông Rác thành lập từ tháng 6/1986 với 12 người, do UBND huyện Kỳ Anh điều động. Buổi đầu thành lập, công trường gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, song đội ngũ cán bộ công nhân viên đã vượt qua khó khăn cùng với Nhà nước xây dựng nên công trình thủy lợi lớn phục vụ cho các xã ở huyện Kỳ Anh và một phần của huyện Cẩm Xuyên.

Hiện hồ sông Rác có dung tích nước 125 triệu m3 phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho một vùng rộng lớn bao gồm 6 xã phía nam huyện Cẩm Xuyên và 14 xã phía bắc huyện Kỳ Anh.

Năm 1986, công trình sông Rác khởi công thì đến năm 1991 cơ bản xong các hạng mục đầu mối. Sau hàng chục năm quản lý, khai thác, công trình thủy lợi sông Rác đã phát huy hiệu quả, đảm bảo tưới cho hơn 5.000 ha/vụ, năng suất cây trồng tăng lên vượt bậc.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ công nhân Công trường sông Rác đã cùng nhau ôn lại những hy sinh, mất mát, nỗ lực vượt qua khó khăn để xây dựng nên công trình thủy lợi sông Rác. Phát huy những thành quả của các thế hệ đi trước, các thế hệ hôm nay luôn phát huy hết tinh thần trách nhiệm, năng lực trình độ để khai thác, bảo vệ, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống thủy lợi sông Rác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast