Kỷ niệm 45 năm Chiến tích làng K 130

Tối 13/8, tại xã Tiến Lộc (Can Lộc) đã diễn ra lễ kỷ niệm 45 năm Chiến tích làng K 130 (13/8/1968 - 13/8/2013). Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh cùng lãnh đạo huyện Can Lộc dự lễ kỷ niệm .

Năm 1968, trong thời kỳ ném bom hạn chế, đế quốc Mỹ tập trung đánh phá các tuyến đường trên địa bàn nhiều huyện trong tỉnh. Làng Hạ Lội (nay là làng K130, xã Tiến Lộc) là một địa bàn chiến lược trọng điểm ác liệt trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ hòng cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch vào tiền tuyến lớn miền Nam. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Tiến Lộc bị địch đánh phá khiến đường và hệ thống cầu cống bị máy bay địch phá hủy hoàn toàn, xe chi viện lương thực, thực phẩm, đạn dược cho tiền tuyến bị đình trệ.

Trước tình hình đó, ngày 13/8/1968, nhận được lệnh, 130 ngôi nhà dân được tháo dỡ để làm đường, lát đường cho xe ra tiền tuyến.

Để ghi nhớ sự hy sinh to lớn của nhân dân làng Hạ Lội, tỉnh Hà Tĩnh đã đổi tên làng thành làng K130. Năm 2006, với những đóng góp to lớn về sức người, sức của quân và dân xã Tiến Lộc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, làng K130 được công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast