Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần

9h sáng mồng 7 Tết Canh Dần, trên cánh đồng xã Đọi Sơn (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) lễ hội Tịch điền đã được khai mạc với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nhiều vị bộ trưởng.

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 1

Vị bô lão trong vai vua Lê Đại Hành thực hiện đường cày đầu tiên.

Sau lễ dâng hương, các vị lãnh đạo ra đồng để thực hiện những đường cày đầu năm. Sau nhiều sự lựa chọn, cuối cùng Văn phòng Chính phủ quyết định trang phục của các vị lãnh đạo là quần áo nâu, đi chân đất.

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 2

Tiếp theo là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Một vị bô lão trong làng mặc áo vàng, trong vai vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày đầu tiên, sau đó lần lượt là Chủ tịch nước, các bộ trưởng và lãnh đạo tỉnh Hà Nam cày những luống tiếp theo. Những cô gái trẻ đi sau gieo hạt.

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 3

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát.

Những con trâu được các họa sĩ trang trí vào ngày hôm qua được phủ vải bảo vệ để hôm nay kéo cày. Riêng con trâu của Chủ tịch nước dự kiến sẽ được phủ vải đỏ, đúng với tích xưa khi vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày khai xuân. Tuy nhiên, theo đạo diễn Bùi Quang Thắng, Chủ tịch nước yêu cầu không phủ vải đỏ lên lưng trâu mà cứ để trần tự nhiên, vì vậy con trâu này không có các hình vẽ trang trí như các trâu khác.

Lễ hội thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Theo ông Bùi Quang Thắng, tổng đạo diễn lễ hội, sau lần thử nghiệm năm ngoái có tiếng vang, năm nay lễ Tịch điền được tổ chức chỉn chu hơn dù tư liệu về ông vua đi cày rất ít nên việc phục dựng một lễ hội như thế này gặp khá nhiều khó khăn. Sang năm, tỉnh Hà Nam sẽ là đơn vị đứng ra chủ trì lễ hội.

Những hình ảnh lễ Tịch điền 2010 qua ống kính phóng viên VietNamNet

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 4

30 con trâu được 30 hoạ sỹ trong và ngoài nước vẽ lên mình bộ "cánh" mới.

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 5

Chủ đề cuộc thi vẽ trâu năm nay là hổ (năm Canh Dần)

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 6

7h sáng, người dân thôn Đọi Tam tổ chức rước từ đình ra nơi diễn ra lễ Tịch điền

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 7

Đoàn rước đi một vòng quanh làng

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 8

Đi cuối cùng đoàn rước là những con trâu đoạt giải trong cuộc thi vẽ

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 9

Đội trống xã Đọi Tam - Duy Tiên - Hà Nam

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 10

Đoàn rước đi vào khu vực diễn ra lễ Tịch điền 2010

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 11

Tiết mục múa rồng

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 12

Từ ngàn đời nay, nông nghiệp lúa nước luôn được coi trọng

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 13

Nhiều bô lão và....

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 14

...người dân nô nức về dự lễ Tịch điền 2010

Họa sĩ trổ tài trên… thân trâu


Trong khuôn khổ Lễ tịch điền năm nay đã diễn ra hội thi vẽ trang trí trâu, 10 con trâu đẹp nhất cùng các vị lãnh đạo tham gia cày những đường cày đầu tiên của năm mới.

Sutthirat Supaparinya (Thái Lan) vẽ những gương mặt mình gặp trong lễ hội Tịch điền năm Canh Dần

Sutthirat Supaparinya (Thái Lan) vẽ những gương mặt mình gặp trong lễ hội Tịch điền năm Canh Dần

Ngoài các họa sĩ Việt Nam còn có các họa sĩ ngoại quốc tham gia cuộc thi này. Họa sĩ Sutthirat Supaparinya (Thái Lan) cho biết: Vẽ lên mình trâu rất khó khăn nhưng chỉ lúc đầu thôi, sau thì mọi việc vẫn ổn. Tôi hy vọng, lần sau mình sẽ vẽ tốt hơn vì đã nắm được đặc tính ăn màu của da và lông trâu. Tôi thấy lễ hội Tịch điền rất ‎ý nghĩa, hơn nữa đây lại là nơi người họa sĩ và nông dân được gặp gỡ, trao đổi và cùng làm việc.

Lãnh đạo Nhà nước xuống đồng khai hội Tịch điền Canh Dần ảnh 16

Ngô Lực đưa cả một thành phố lên lưng trâu

Còn Họa sĩ Ngô Lực nói: Vì thời gian không cho phép nên không thể vẽ quá chi tiết lên thân trâu. Hơn nữa, khi bắt tay vào vẽ, con trâu dở chứng, đạp lung tung làm mình phải đổi cách vẽ so với phác thảo ban đầu vốn rất cụ thể. Hễ tôi cứ động vào là con trâu muốn húc nên đã nghĩ là không thể vẽ được, sau phải đứng vuốt ve, con trâu mới chịu im cho mình vẽ. Để dụ con trâu cho mình vẽ lên người nó còn khó hơn thuyết phục người mẫu nude để mình trình diễn body art ấy chứ!

Nguồn: Vnn.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast