Lãnh đạo tỉnh tặng quà Tết các gia đình chính sách, người có công

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đến chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình: Mẹ VNAH Đặng Thị Khai (thôn 6, xã Cẩm Huy); ông Hoàng Ngọc Quang (thôn 5, xã Cẩm Huy) là bệnh binh 2/3, bị ảnh hưởng chất độc hóa học, có hoàn cảnh khó khăn; bà Đặng Thị Mỳ (thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam) là thương binh 4/4 đang mắc bệnh hiểm nghèo; bà Trần Thị Tại (thôn 4) là mẹ liệt sỹ; ông Hoàng Ngọc Nhuyến (thôn 2, xã Cẩm Thăng), bị ảnh hưởng chất độc hóa học, có hoàn cảnh khó khăn.

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đến thăm, tặng quà chúc Tết Mẹ VNAH Đặng Thị Khai

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

... tặng quà cho mẹ liệt sỹ Trần Thị Tại...

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

... tặng quà cho bệnh binh Hoàng Ngọc Quang

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con, cháu nỗ lực học tập, lao động để chăm lo tốt cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, các hộ nghèo trên địa bàn để những người có công với cách mạng, hộ nghèo được cải thiện cuộc sống và đón tết cổ truyền dân tộc với tinh thần vui tươi và đầm ấm.

* Cũng trong sáng 7/2, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải đến chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Can Lộc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (ở khối 8, thị trấn Nghèn) là thương binh ¼ thường xuyên bị ốm đau; ông Trần Cao Thắng (ở xóm Yên Xuân, xã Xuân Lộc) là thương binh thời chống Pháp; bà Phan Thị Công (ở xóm Yên Lập, xã Quang Lộc) là thân nhân liệt sỹ; bà Lê Thị Em (ở thôn Thái Xá 2, xã Mỹ Lộc) là vợ liệt sỹ; ông Đặng Bá Ký (ở thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc) là bệnh binh 1/3.

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

Đoàn thăm, tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Bảy

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

... ông Trần Cao Thắng...

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

... bà Phan Thị Công

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, đồng thời khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, hy sinh của các gia đình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Chúc các gia đình đón Xuân mới sum vầy, hạnh phúc và mong tiếp tục phát huy truyền thống, giáo dục con cháu phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước.

lanh dao tinh tang qua tet cac gia dinh chinh sach nguoi co cong

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast