Lật tàu trên sông Hàn: 43 người được cứu, còn 3 người mất tích

Sáng nay (5/6), các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục công tác tìm kiếm 3 người còn bị mất tích, trong đó có 2 trẻ em, sau vụ tàu Thảo Vân 2 bị lật trên sông Hàn tối 4/6.

lat tau tren song han 43 nguoi duoc cuu con 3 nguoi mat tich

Chiếc tàu bị nạn được kéo về bờ đông sông Hàn để phục vụ việc điều tra. Ảnh: Phan Chung/baodanang.vn

Trước đó, khoảng 20h30 tối qua (4/6), hàng chục du khách bước lên tàu du lịch mang tên Thảo Vân 2 để du ngoạn ngắm cảnh hai bờ sông Hàn, Đà Nẵng về đêm. Khi tàu rời bến được chừng 100 m, thì thân tàu bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên rồi trong tích tắc lật xuống lòng sông. Đến thời điểm này, đã có 43 người được cứu, trong đó có 42 hành khách và 1 thuyền viên.

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, hiện vẫn còn 3 nạn nhân mất tích gồm: Trịnh Kim Phượng (7 tuổi), Trịnh Tiến Huy (4 tuổi), trú thành phố Bắc Giang; Phạm Tấn Cường (47 tuổi), quê Bình Định.

lat tau tren song han 43 nguoi duoc cuu con 3 nguoi mat tich

Lực lượng chức năng đang có mặt trên chiếc tàu vừa trục vớt để thu thập chứng cứ, tìm kiếm, củng cố nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: Phan Chung/baodanang.vn

Thiếu tướng Ngô Quý Đức - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, đến nay lực lượng cứu hộ đã huy động trên 1.000 người tham gia tìm kiếm nạn nhân, trong đó có khoảng 70 thợ lặn giỏi nhất của cả dân sự và quân sự. UBND quận Sơn Trà cũng tăng cường thêm ngư dân tham gia công tác tìm kiếm dọc sông Hàn...

Trong khi đó, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận, vẫn còn 4 nạn nhân đang được theo dõi, điều trị tại đây; trong đó có một du khách nước ngoài (quốc tịch Malaysia) đang được theo dõi đặc biệt tại khoa hồi sức cấp cứu.

lat tau tren song han 43 nguoi duoc cuu con 3 nguoi mat tich

Người dân đội nắng theo dõi lực lượng tìm kiếm làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress.net

Theo Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - Chánh Văn phòng Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia, qua vụ việc này, ở Đà Nẵng nói riêng, những địa phương khác nói chung phải tổ chức ngay hệ thống cảnh báo và duy trì nghiêm ngặt các hệ thống cảnh báo này đối với các hoạt động trên sông nước. Khi xảy ra sự cố phải thông báo ngay với các lực lượng chức năng, thường xuyên duy trì các lực lượng túc trực để khi xảy ra sự cố thì phải sẵn sàng lực lượng ứng cứu…

H.A (tổng hợp)

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast