LĐLĐ tỉnh tổ chức ký cam kết “Ba không”

Sáng 25/10, LĐLĐ tỉnhtổ chức lễ phát động phong trào thực hiện “Ba không” trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa đến dự lễ ký cam kết.

Kế hoạch và nội dung thực hiện phong trào “Ba không” (không tệ nạn ma túy, không cờ bạc, không tai nạn giao thông) được tập trung vào những vấn đề như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đảm bào trật tự ATGT, phòng chống tệ nạn ma túy và cờ bạc; các cấp công đoàn tổ chức phát động và ký cam kết; phối hợp mở các lớp tập huấn truyền thông về các vấn đề liên quan; kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết theo định kỳ…

Phong trào “Ba không” nhằm từng bước nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về những tác hại, ảnh hưởng do ma túy, cờ bạc và tai nạn giao thông gây ra; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong lao động, sản xuất…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu: Trong quá trình thực hiện các nội dung “Ba không” tổ chức công đoàn cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối với CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân; các nội dung thực hiện cần phải cụ thể, sát đối tượng, nhất là những người dễ bị tác động; tổ chức công đoàn cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp và các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện có hiệu quả…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast