Lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du sẽ được tổ chức trọng thể, hoành tráng.

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo Sở VH - TT - DL Hà Tinh đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh để báo cáo về công tác VH-TT-DL Hà Tĩnh trong thời gian gần đây và xin ý kiến của Bộ về lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hàoNguyễn Du.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã báo cáo sơ bộ về tình hình VH-TT-DL Hà Tĩnh trong những năm qua, định hướng hoạt động trong giai đoạn 2015. Một số nhiệm vụ của ngành VH-TT-DL tỉnh nhà trong năm 2010 như: tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể; tạo bước đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ; tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh… Lãnh đạo Sở VH-TT-DL cũng đã trình Bộ xem xét và cho ý kiến về đề cương kịch bản văn học lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Kịch bản do nhà văn Nguyễn Khắc Phục biên soạn bao gồm 5 chương kể về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cụ Nguyễn Du. Kịch bản văn học sẽ được chuyển thể thành kịch bản sân khấu và được trình diễn vào dịp lễ kỷ niệm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh ta cũng đã kiến nghị, đề xuất với Bộ VH-TT-DL như: Bộ ủng hộ lập dự án đầu tư tổng thể và thỏa thuận ưu tiên nguồn vốn có mục tiêu của Chính phủ, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về văn hóa và hạ tầng du lịch; đề nghị Bộ trình Chính phủ đưa Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du thành khu di tích đặc biệt quan trọng; đề nghị bộ phối hợp thực hiện và hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ hoạt động lễ kỷ niệm 245 năm ngày sinh, 190 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du; Viện Văn hóa nghệ thuật cần sớm thông qua nội dung, chương trình hội thảo khoa học “Đại thi hào Nguyễn Du và các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền với Thăng Long – Hà Nội”; đề nghị Cục Điện ảnh sớm hoàn thành bộ phim truyện nhựa hoặc phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cụ Nguyễn Du; Bộ đề nghị Chính phủ bố trí nguồn vốn hàng năm để triển khai quy hoạch, xây dựng khu liên hợp thể thao hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong những năm qua, không những trên mặt trận VH-TT-DL mà đã có rất nhiều nỗ lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Với những ý kiến đề xuất, cơ bản Bộ trưởng đồng ý và sẵn sàng ủng hộ những kế hoạch của Hà Tĩnh. 2011, Bộ sẽ nghiên cứu bố trí thêm nguồn vốn CTMTQG về văn hóa cho Hà Tĩnh. Về quy hoạch chi tiết, lập dự án tổng thể Khu di tích Nguyễn Du, cần giao cho đơn vị có nhiều kinh nghiệm sau đó cả tỉnh và Bộ cùng trình Chính phủ phê duyệt. Bộ cũng nhất trí sẽ đưa Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du thành khu di tích đặc biệt quan trọng trong thời gian tới. Về lễ kỷ niệm, Bộ sẽ ủng hộ Hà Tĩnh cả con người lẫn tài chính trong kế hoạch để lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast