Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ

Đúng 10h30 phút, lễ truy điệu nhà báo Hữu Thọ được cử hành trọng thể. Lễ an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội

Sáng 14/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thành Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, báo Nhân dân và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Hữu Thọ - nhà báo lão thành cách mạng - nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân theo nghi lễ cấp cao.

Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ ảnh 1

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nhà báo Hữu Thọ

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm trưởng đoàn đã đến viếng nhà báo Hữu Thọ và chia buồn cùng thân quyến.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến viếng nhà báo Hữu Thọ. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng… gửi vòng hoa viếng.

Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ ảnh 2

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng nhà báo Hữu Thọ

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Hữu Thọ – Người đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, báo chí; một trong những cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn với gia quyến, người thân, đồng chí, bạn bè và tất cả chúng ta”.

Trong niềm thương tiếc vô hạn, nhiều đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, thành phố Hà Nội, các địa phương, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các cơ quan báo chí, cùng nhiều đồng nghiệp trong giới báo chí cũng đã tới viếng nhà báo Hữu Thọ và chia buồn cùng gia đình.

Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ ảnh 3

Đoàn Chủ tịch Quốc hội viếng nhà báo Hữu Thọ

Đúng 10h30 phút, lễ truy điệu nhà báo Hữu Thọ được cử hành trọng thể. Đọc điếu văn tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Lễ tang đã xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của nhà báo Hữu Thọ, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp của ông đối với báo chí cách mạng Việt Nam.

Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ ảnh 4

Ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đọc điếu văn tại Lễ truy điệu

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định: Là nhà báo lâu năm, say nghề, tâm huyết, gắn bó với nghề, đồng chí Hữu Thọ như là người anh, người thầy của rất nhiều nhà báo thế hệ hiện nay. “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, sự chiêm nghiệm đó của đồng chí về nghề báo thật thấm thía. Trên cương vị Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, đồng chí Hữu Thọ đã có những đóng góp quan trọng cho công tác tư tưởng – văn hóa của Đảng. Đồng thời, đồng chí luôn đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Nhiều ý kiến chỉ đạo sắc sảo, hừng hực ngọn lửa nhiệt tình của đồng chí còn đọng mãi trong tâm trí những người làm công tác tuyên truyền.

Với những cống hiến xuất sắc của đồng chí Hữu Thọ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, của ngành Tuyên giáo, báo chí nước nhà, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến Hạng Ba; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lễ viếng và truy điệu nhà báo lão thành Hữu Thọ ảnh 5

Các đại biểu và thân nhân nhà báo Hữu Thọ tại lễ truy điệu

Nhà báo Hữu Thọ, tên thật là Nguyễn Hữu Thọ, sinh ngày 8/1/1932, quê ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; nguyên Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng Biên Tập báo Nhân dân, nguyên trợ lý Tổng Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội hóa IX, X.

Lễ an táng nhà báo Hữu Thọ được tổ chức tại nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast