Lộc Hà (Hà Tĩnh): Xóm Xuân Hải nguy cơ bị xoá sổ

200 hộ dân ở xóm Xuân Hải xã Thạch Bằng - Lộc Hà (Hà Tĩnh) nằm trên bờ biển Xuân Hải đang tiềm ẩn nguy cơ bị xoá sổ. Hàng năm tại đây đều bị nước biển xâm thực, ăn sâu vào đất liền trung bình từ 15-20m.

Những nhà hàng bị sóng biển đánh sập”
Những nhà hàng bị sóng biển đánh sập”

Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua, toàn bộ tuyến đường bê tông ven biển, hàng chục nhà hàng, quán ăn của người dân ở đây đều bị sóng biển đánh sập .

Anh Nguyễn Tuấn Hồng ở xóm 1-Thạch Bằng cho hay: Cách đây hơn một tuần bãi biển Xuân Hải - Thạch Bằng đang có đường bê tông chạy dọc bờ biển và hàng chục quán hàng nằm san sát phục vụ du khách tham quan nghỉ mát nhưng nay chỉ còn lại một đống đổ nát. Nhà hàng của tôi cách bờ biển vài chục mét mà vẫn bị nước biển dâng cao cuốn trôi hoàn toàn.

Nước biển xâm thực rất nhanh đã cuốn trôi đường bê tông và đang uy hiếp xóm Xuân Hải xã Thạch Bằng”
Nước biển xâm thực rất nhanh đã cuốn trôi đường bê tông và đang uy hiếp xóm Xuân Hải xã Thạch Bằng”

Vào năm 2007, xóm Xuân Hải cũng bị bão cuốn trôi hai con đường bê tông dẫn ra biển cùng 10 quán hàng dọc theo bãi biển và làm bật gốc hàng ngàn cây phi lao cỡ lớn. Hết bão, chính quyền và nhân dân lại tiếp tục đầu tư làm đường và xây dựng nhà hàng để tiếp tục buôn bán. Sau cơn bão số 9, nước biển lại xâm thực vào đất liền hơn 15 m.

Ông Phan Đình Cương - Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết: “Năm có bão thì biển xâm thực 40-50m còn không thì nước biển cũng ăn sâu gần 15m”. Trước đây bãi biển Thạch Bằng nằm cách 200 hộ dân xóm Xuân Hải hơn 500m nhưng nay chỉ còn khoảng chừng 200 m. Trước nguy cơ xâm thực của biển, chính quyền địa phương cũng đã đề xuất, kiến nghị lên huyện, tỉnh làm đê chắn sóng nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast