Lượng người làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng đột biến

Những ngày đầu năm, lượng người đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Tĩnh làm thủ tục tăng đột biến gấp 3 lần ngày thường.

Những ngày đầu năm người dân làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành tăng gấp 3 lần so với những ngày thường.

Những ngày đầu năm người dân làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành tăng gấp 3 lần so với những ngày thường.

Phòng Quản lý XNC Công an Hà Tĩnh cho biết: Từ hôm Tết ra đến nay, lượng người dân đến làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu và giấy thông hành tăng đột biến so với ngày thường. Sau thời gian nghỉ Tết, người dân có nhu cầu chủ yếu sang các nước Lào, Thái Lan,… tiếp tục làm ăn, sinh sống nên lượng người đi làm hộ chiếu, giấy thông hành đầu năm tăng vọt. Trung bình mỗi ngày, Phòng nhận và giải quyết cho trên 500 hồ sơ xin cấp hộ chiếu và gần 100 hồ sơ xin cấp giấy thông hành, tăng gấp 3 lần so với những ngày thường.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh đã bố trí 3 bàn tiếp nhận hồ sơ hộ chiếu và 3 bàn tiếp hồ sơ giấy thông hành.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh đã bố trí 3 bàn tiếp nhận hồ sơ hộ chiếu và 3 bàn tiếp hồ sơ giấy thông hành.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Tĩnh đã bố trí 3 bàn tiếp nhận hồ sơ hộ chiếu và 3 bàn tiếp hồ sơ giấy thông hành, có mẫu khai chi tiết và hướng dẫn người dân thủ tục quy trình làm hồ sơ hộ chiếu và giấy thông hành, điều động hầu hết cán bộ, nhân viên, tăng thời gian làm việc nhằm giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh nhất.

Dịch vụ gửi xe, chụp ảnh được liên đoàn khối phố tổ chức quản lý tránh gây lộn xộn và đảm bảo công tác an ninh trật tự

Dịch vụ gửi xe, chụp ảnh được liên đoàn khối phố tổ chức quản lý tránh gây lộn xộn và đảm bảo công tác an ninh trật tự

Nhằm hạn chế tối đa các hình thức lợi dụng lòng tin và nhận thức còn hạn chế của người dân, để tránh các đối tượng bên ngoài lợi dụng “móc túi” người dân, gây lộn xộn trong và người đơn vị. Trong năm 2011, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã làm việc với chính quyền địa phương, liên đoàn khối phố để tổ chức quản lý dịch vụ trông coi xe, chụp ảnh và đảm bảo công tác an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Phòng đã bố trí tổ chức kiểm tra giấy tờ, phát tời khai, tích kê ngay tại cổng đơn vị để tránh sự lộn xộn, đồng thời giúp người dân không bị kẻ xấu lợi dụng khi đến làm hồ sơ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast