Miền Bắc có nơi chuyển rét

Nền nhiệt toàn miền Bắc phân bố không đều, khu vực Đồng bằng Bắc bộ tăng nhiệt, trong khi khu vực vùng núi phía đông Bắc bộ có nơi chuyển rét; thời tiết miền Trung đến Nam bộ có mưa rải rác.

Theo nhận định từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ nay đến hết tháng 2/2015 không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc tiếp tục suy yếu dần. Trong 2- 3 ngày tới khu vực Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, rét ngọt về đêm và sáng. Từ đêm 28/2 khu vực phía đông Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Miền Bắc có nơi chuyển rét ảnh 1

Ảnh minh họa từ internet

Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ 22 – 28/2, trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần

Từ Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm nay (22/2) như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, có nơi dưới 15 độ, cao nhất 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và sáng có mưa nhỏ rải rác, chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất18 – 21 độ, cao nhất 23 – 26 độ, vùng núi có nơi trên 26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế tối nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 – 33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Hà Nội trưa, chiều hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 – 21 độ, cao nhất 24 – 26 độ.

Theo Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast