Miền Bắc đã qua ngày rét đậm nhất

Hôm qua (19/2), miền Bắc đã trải qua một ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông này. Dù có ấm lên chút ít nhưng đợt rét này được dự báo vẫn còn kéo dài ít nhất 3 ngày nữa…

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Chiều (19/02), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc các tỉnh ven biển nam Trung Bộ gây ra mưa, mưa rào và có nơi có dông ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Tối và đêm qua, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5; Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8, ngày mai gió giảm dần; biển động. Khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá.

Dự báo, đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22/2.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, theo các số liệu thống kê thì ngày hôm qua (19/2) có thể coi là ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. “Tuy nhiên, đó chỉ là xét về nhiệt đọ ban ngày, còn ban đêm thì đã có những đêm rét hơn) – ông Hải giải thích.

Nói về trận mưa rào bất ngờ xảy ra tối 18/2, ông Hải cho biết đây là một trận mưa không có gì bất thường, “đúng kịch bản”.

Cũng theo ông Hải, theo các số liệu thống kê, tháng 3 sẽ không có rét đậm dài ngày mà thông thường chỉ kéo dài khoảng 1-2 ngày, vì vậy, khả năng lặp lại một đợt rét dài như vừa qua là rất ít.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 20 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, vùng núi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, phía nam 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25, phía nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 – 18 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast