Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường

Ngày 6/12, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu tác động của một không khí lạnh bổ sung khiến nhiệt độ hạ thêm khoảng 2-3 độ C. Đêm nay (6/12), ở vùng núi được dự báo có thể xuống 5-6 độ C xuất hiện băng giá.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo, ngày và đêm nay 6/12, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 – 3 mét. Biển động.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau từ chiều tối và đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do có thêm đợt không khí lạnh tăng cường nên những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức thấp, trời rét.

Dự đoán, khu vực Sa Pa, Mẫu Sơn trong đêm nay nhiệt độ có thể hạ xuống 5-7 độ, khu vực Hà Nội có thể hạ xuống 12-13 độ. Mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Vùng núi sẽ xảy ra rét đậm, rét hại.

Dự báo cho các vùng ngày 6/12 như sau phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi; phía nam đêm có mưa vài nơi, từ gần sáng và ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam 19 – 22 độ. C, cao nhất từ 19 - 22 độ; phía Nam 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C cao nhất từ 26 - 29, phía nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast