Miền Bắc "thở phào" vì thời tiết ấm trở lại

Rét đậm, rét hại vẫn sẽ duy trì trong ngày và đêm Valentine 14/2 và kéo dài hết ngày thứ 7 (15/2). Sau đó, từ Chủ nhật, trời sẽ hửng nắng và ấm dần trong đầu tuần tới.

Chiều 13/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ và sau đó, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, ngày hôm nay (14/2) gió giảm dần; biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2. Sau đó, ngày 16, ngày 17 trời chỉ còn nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Lúc này, gió chuyển đông đến đông nam cấp 2, cấp 3 và còn rét trong ngày 16, sau đó sẽ chỉ còn rét về đêm và sáng.

Sau một đợt rét đậm rét hại, từ chủ nhật tuần này, miền Bắc sẽ ấm dần lên
Sau một đợt rét đậm rét hại, từ chủ nhật tuần này, miền Bắc sẽ ấm dần lên

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 14/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 18 – 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 – 11 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa và mưa nhỏ. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ, phía nam 12 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 12 – 15 độ, phía nam 15 – 18 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Tuệ Khanh

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast