Miền Bắc tiếp tục mưa, rét

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều và đêm nay (14/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Ở các tỉnh vùng núi cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ chiều tối nay gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét; từ đêm mai (15/12) các tỉnh Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày 14/12 như sau:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, vùng núi cao dưới 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, ngày có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 17 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, phía nam có nơi 18 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C, phía nam có nơi 20 - 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

Thanh Tuấn

Nguồn: baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast