Miền Bắc vẫn rét, có nơi 12 độ C

Hôm nay (12/4), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, kết hợp với ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m.

Dạng thời tiết trên khiến các khu vực thuộc Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trời rét.

Từ ngày mai (12/4), không khí lạnh bắt đầu suy yếu, trời sẽ còn rét về đêm và sáng, trưa, chiều có thể hửng nắng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (12/4):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23, riêng khu tây bắc có nơi 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24, phía nam có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, riêng miền Đông có nơi 34 - 36 độ C.

Theo VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast