Miền Trung tiếp tục hưởng bầu không khí mát mẻ

Tại Bắc bộ, Trung bộ thời tiết vẫn đang trong những ngày mát mẻ, dễ chịu, trời duy trì nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, phổ biến nhiệt độ từ 31 – 34 độ C. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên xuất hiện mưa dông diện rộng, nhiệt độ đạt mức 26 – 32 độ C.

Khu vực Đông bắc bộ và Thủ đô Hà Nội vẫn duy trì nền nhiệt mát mẻ, dễ chịu với ngưỡng nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31 - 34 độ C. Ban ngày, trời có nắng gián đoạn và kéo theo những cơn mưa bất chợt. Mưa dông thường diễn ra nhiều vào thời điểm đêm và sáng sớm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Miền Trung, dải mây dông có trục Tây Bắc – Đông Nam vắt qua các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục gây mưa cho toàn khu vực, vùng mưa sẽ kéo dài từ Thanh Hóa - Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến tại đây duy trì mức 31 – 34 độ C.

Ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh gây mưa dông cho nhiều nơi, có nơi đạt lượng mưa vừa tới mưa to. Thời tiết duy trì trạng thái nhiều mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ, nhiệt độ tại Tây Nguyên đạt khoảng 26 - 29 độ C và 29 - 32 độ C tại Nam Bộ.

Trên biển, các vùng biển Bình Thuận – Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7 – 8, sóng cao 2 – 3m , biển động đi kèm mưa dông, lốc xoáy. Tại huyện đảo Trường Sa, thời tiết tốt gió nhẹ cấp 4 – 5, biển êm ả.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 31/7 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C,nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C.

Theo Báo Xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast