Mít tinh hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma tuý

Sáng 26/6, tại huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cùng gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên học sinh, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng chống ma tuý 26/6. Tới dự buổi mít tinh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và huyện Cẩm Xuyên.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, những năm qua, các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống ma tuý bằng nhiều hình thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma tuý. Các lực lượng chức năng đã đấu tranh điều tra phá nhiều đường dây, vụ án ma tuý.

“Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để điều tra, triệt phá các tổ chức đường dây tội phạm ma tuý, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma tuý để dăn đe, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma tuý” - Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh Trần Minh Kỳ.

“Lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để điều tra, triệt phá các tổ chức đường dây tội phạm ma tuý, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma tuý để dăn đe, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma tuý” - Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh Trần Minh Kỳ.

Hiện Hà Tĩnh có trên 1.000 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, đây là con số đáng báo động cho những ai quan tâm đến cuộc sống của mình. Ma tuý đang đe doạ tới cuộc sống bình yên đến từng gia đình và cộng đồng xã hội. Nhận thức được mỗi hiểm hoạ của ma tuý, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều chương trình hành động, huy động sức mạnh của các ngành và toàn xã hội để bài trừ tệ nạn nguy hiểm này nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Công tác phòng chống ma tuý thu hút được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh tham gia

Công tác phòng chống ma tuý thu hút được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh tham gia

Tại buổi mít tinh đã phát động các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về tác hại của ma tuý, đặc biệt là các loại ma tuý tổng hợp đang xuất hiện dưới nhiều hình thức, đồng thời kêu gọi cộng đồng tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm ma tuý, vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện, giúp đỡ đối tượng nghiện ma tuý tái hoà nhập công đồng.

Phát biểu tại tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBDN tỉnh Trần Minh Kỳ đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống ma tuý của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh. Công tác đấu tranh phòng chống ma tuý của các cơ quan, các lực lượng ngày càng được phối hợp chặt chẽ hơn, có huy động cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác phòng chống ma tuý. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực triển khai tham gia chương trình phòng chống ma tuý. Đối với lực lượng chức năng cần đẩy mạnh công tác nghiệp vụ để điều tra, triệt phá các tổ chức đường dây tội phạm ma tuý, xử lý nghiêm các đối tượng, tội phạm ma tuý để dăn đe, ngăn chặn đẩy lùi tệ nạn ma tuý.

Diễn hành tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng chống ma tuý đến người dân

Diễn hành tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng chống ma tuý đến người dân

Sau mít tinh là phần diễu hành của gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên học sinh, tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng chống ma tuý đến người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast