"Một nắm gạo no bằng cả kho người thiếu"

(Baohatinh.vn) - Phong trào thực hành tiết kiệm theo gương Bác đã được Hội LHPN Chi hội 1, phường Sông Trí (TX Kỳ Anh) cụ thể hóa bằng các mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, qua đó giúp nhiều gia cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

"Một nắm gạo no bằng cả kho người thiếu" ảnh 1
Từ một nắm gạo nhỏ sẽ thành nhiều thùng gạo to...

Tùy theo điều kiện mà các hội viên tham gia mô hình bằng những cách khác nhau: có người để dành tiền lẻ sau mỗi buổi đi chợ, để dành nắm gạo sau mỗi lần nấu cơm.

"Một nắm gạo no bằng cả kho người thiếu" ảnh 2
... và từ một đồng tiền lẻ sẽ thành những thùng tiền lớn

Nhờ đó, từ năm 2011 đến nay, mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt chi hội lại đóng góp 500kg gạo và hơn 5 triệu tiền mặt để trao gần 30 suất quà cho các chị em và các gia đình khó khăn. Món quà có giá trị không lớn nhưng thể hiện tinh thần tương thân tương ái và giá trị nhân văn sâu sắc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast