Mưa lớn kèm theo lốc làm hàng chục ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng

Ngày 24/9, mưa to kèm theo lốc xoáy làm trên 70 ngôi nhà ở huyện Đức Thọ, Hương Khê, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị tốc mái, xiêu vẹo và hư hỏng nặng; hàng trăm héc-ta hoa màu và cây vụ đông, cây ăn quả ở các địa phương bị ngập úng và hư hại nặng... Ước thiệt hại hơn 650 triệu đồng.

Tại huyện Đức Thọ lốc xoáy đã làm 37 ngôi nhà của các hộ dân ở thôn 9, thôn 13, xã Đức Bồng và thôn Tân Đồng, xã Đức Lạng bị tốc mái, hàng trăm cây ăn quả, cây lấy gỗ bị và một số đường điện hạ thế bị đỗ gãy. Hàng trăm héc ta và hoa màu, cây vụ đông của các xã vùng trũng và 7 xã ngoài đê La Giang huyện Đức Thọ bị ngập úng. Ước thiệt hại hơn 450 triệu đồng.

Tại huyện Hương Khê, mưa lớn kéo dài kèm theo lốc, sét làm 39 ngôi nhà dân ở thôn Trường Sơn, Yên Sơn, Trung Sơn và Bình Sơn (xã Lộc Yên) bị xiêu vẹo, trong đó có 15 nhà bị hư hỏng nặng; 5 cột điện và hàng trăm mét dây điện cao thế bị đỗ gãy, đứt; hàng trăm héc-ta hoa màu và cây ăn quả bị hư hại. Ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, ban ngành triển khai các biện pháp phòng chống lũ. Các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang và Kỳ Anh lên kế hoạch phòng chống lũ quét, lũ ống.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast