Mưa lớn khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, mưa lớn khả năng gây ra lũ quét, sạt lở đất tại địa bàn các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông.

Mưa lớn khiến nước sông Ngàn Phố dâng cao. Video: Ánh Dương

Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày và đêm hôm qua (24/9), trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 14-42mm; tại Cẩm Nhượng có gió giật cấp 7, Kỳ Anh gió giật cấp 5.

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày hôm nay (25/9), toàn tỉnh tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Hà Tĩnh

Ngày 24/9, mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về làm tuyến đường vào đập Hao Hao, đập Đồng Tráng và Quốc lộ 281 qua xã Kim Hoa (huyện Hương Sơn) bị ngập từ 30 – 70 cm, giao thông bị chia cắt.

Mưa lớn khả năng gây lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi Hà Tĩnh

Ông Trần Đức Bá – Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và gió giật mạnh: cấp 1.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast