Mưa lũ gây thiệt hại đáng kể trên địa bàn huyện Hương Sơn

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 gây mưa lớn trong những ngày qua đã làm thiệt hại đáng kể cho huyện miền núi Hương Sơn.

>> Lũ sông Ngàn Phố dâng cao, giao thông ở Hương Sơn bị chia cắt

>> Sạt lở đất nghiêm trọng, QL 8A đoạn gần cửa khẩu Cầu Treo ách tắc!

Đến 10 giờ sáng nay (20/9), điểm sạt lở tại km 82+050 QL 8A vẫn chưa thông suốt
Đến 10 giờ sáng nay (20/9), điểm sạt lở tại km 82+050 QL 8A vẫn chưa thông suốt

Từ chiều qua (19/9), mưa lớn làm sạt lở đất khiến Quốc lộ 8A đoạn km 82+050 (thuộc khe Kẹm, thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1) ách tắc giao thông; ngập một số tuyến đường liên thôn tại các xã: Sơn Thịnh, Sơn Mai, Sơn Thủy; ngập 68 hộ dân tại các xã: Sơn Hòa, Sơn Quang, Sơn Thịnh.

Ngoài ra, mưa lớn còn gây ngập úng 120 ha ngô đông (ở các xã: Sơn Tiến, Sơn Tân, Sơn Hồng, Sơn Thịnh, thị trấn Phố Châu, Sơn Trường, Sơn Tây, Sơn Quang, Sơn Bằng, Sơn Trung, Sơn Diệm); 20 ha rau, 3 tấn cá tại xã Sơn Trung; 4 ha chè, 4 ha mía, 2 ha sắn tại xã Sơn Kim 2... Tổng giá trị thiệt hại bước đầu khoảng trên 1 tỷ đồng.

Ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa bão, huyện đã ban hành Công điện khẩn số 22/CĐ-UBND ngày 18/9/2013 về tập trung chỉ đạo ứng phó cơn bão số 8. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng đã triển khai các phương án, chỉ đạo các địa phương kịp thời có biện pháp ứng phó theo phương án đã được phê duyệt, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thời điểm này, trên địa bàn Hương Sơn chỉ mưa nhỏ, nước sông Ngàn Phố đã xuống khá mạnh. Điểm ách tắc tại km82 QL 8A đang tiếp tục được xử lý…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast