Mưa lũ làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn liên tục 2 ngày qua trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang đã làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường, cầu cống; nhiều hộ dân bị cô lập. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ hơn 2 tỷ đồng.

>> Đề phòng lũ uy hiếp tính mạng, tài sản nhân dân sống ven sông, suối

Mưa lũ làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường ở Vũ Quang ảnh 1

Lãnh đạo huyện Vũ Quang kiểm tra lũ lụt tại vùng lòng hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Lượng mưa đo được trên địa bàn huyện phổ biến ở mức 150 – 250mm. Lũ trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt, xã Đức Liên ở mức 7,40m, dự báo đỉnh lũ ở mức khoảng báo động 2 đến báo động 3.

Tuyến đường từ Hồ Chí Minh đi xã Hương Thọ, tuyến đường từ Ân Phú – Đức Bồng bị nước lũ chia cắt tại cầu Giồng, xã Đức Giang; cầu Tràn ở thôn 5, xã Sơn Thọ bị cuốn trôi; tuyến đường vào khu chăn nuôi lợn tập trung của HTX Phú Sơn ở xã Ân Phú bị sạt lở, cuốn trôi nhiều đoạn.

Mưa lũ làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường ở Vũ Quang ảnh 2

Cầu Tràn thôn 5, xã Sơn Thọ bị nước lớn cuốn trôi

HTX Phú Sơn bị thiệt hại hơn 5 tấn cá nuôi do nước cuốn trôi. 20ha lúa hè thu ở xã Đức Lĩnh chưa kịp thu hoạch đã bị ngâm trong nước. Hàng chục hộ dân ở các xã: Sơn Thọ, Hương Thọ, Đức Liên, Đức Giang bị cô lập.

Mưa lũ làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường ở Vũ Quang ảnh 3

Tuyến đường vào khu chăn nuôi lợn nái HTX Phú Sơn bị lũ phá hỏng

Sáng nay (17/9), trên địa bàn huyện Vũ Quang tiếp tục có mưa vừa và mưa to, một số trường học trên địa bàn đã cho học sinh tạm nghỉ.

UBND huyện Vũ Quang đã ra 3 công điện điện khẩn yêu cầu các phòng, ban, ngành, các địa phương, huy động lực lượng, vận động nhân dân tập trung chăm sóc bảo vệ 25 ha ngô đông ở xã Sơn Thọ, thu hoạch dứt điểm 25 ha lúa hè thu tại xã Đức Lĩnh; cảnh báo nhân dân sống ven hồ đạp, sông suối, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ bị sạt lở đất nắm bắt thông tin để chủ động các biện pháp ứng phó; bố trí lực lượng, tổ chức kiểm tra, quản lý, hướng dẫn giao thông tại các bến đò dọc, đò ngang, các ngầm qua sông suối, các địa bàn bị ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện đi lại; kiểm tra các công trình hồ, đập, các công trình giao thông trọng điểm.

Hiện huyện Vũ Quang cũng ký hợp đồng nguyên tắc 15 tấn gạo, 10.000 chai nước, 5.000 thùng mì tôm dự phòng. Nhân dân các vùng ngập lụt cũng chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, thuyền bè nhỏ để sẵn sàng cơ động khi lũ lụt xảy ra...

Chủ đề Hạn hán - Thiên tai

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast