Mưu sinh ngày áp tết

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, khi hầu hết mọi người đã nghỉ ngơi và háo hức sắm sửa để đón tết thì với không ít người, đây là dịp bận rộn và vất vả nhất trong năm.

Giáp tết, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao gấp nhiều lần nên đây là cơ hội để nhiều người kiếm thêm một khoản thu nhập, trang trải cho tết và cuộc sống. Vẫn là không khí hối hả, bận rộn, nhộn nhịp, khẩn trương, trên gương mặt họ không giấu được vẻ mệt mỏi, vất vả…

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 1

Bốc vác tại chợ rau vào lúc nửa đêm

Khu vực chợ Hà Tĩnh tập trung nhiều lao động đến từ các vùng lân cận. Đa số những người này kiếm một chỗ bán các sản phẩm phục vụ cho tết như hoa, mía, lá dong, lạt giang, bóng bay…

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 2

1 giờ sáng ngày 28 tết, chợ Hà Tĩnh vẫn ồn ào, nhộn nhịp như ban ngày. Từng xe rau, bắp cải, cà rốt… nối đuôi chuyển hàng vào khu vực chợ.

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 3
Lạt giang, chổi được lấy từ huyện Hương Sơn
Mưu sinh ngày áp tết ảnh 4
Nhiều học sinh tranh thủ nghỉ tết đi bán bóng bay kiếm tiền mua sách vở, quần áo
Mưu sinh ngày áp tết ảnh 5

Bán mía dạo

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 6
Mưu sinh ngày áp tết ảnh 7

Vận chuyển rau quả về phân phối tại các sạp bán lẻ

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 8

áp tết, nhà nhà dọn dẹp, là cơ hội tốt đối với những người thu mua phế liệu.

Mưu sinh ngày áp tết ảnh 9

Bà Thường đang chở than cho một số nhà hàng, quán ăn trên đường Trần Phú, trên gương mặt hiện rõ sự mệt nhọc. Bà kể, tết với tui cũng chẳng còn quan trọng mấy nữa, tui làm chỉ để kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast