Năm nay, sẽ có gần 10 cơn bão ảnh hưởng đến nước ta

Theo nhận định, năm 2014 khoảng 9-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Sáng nay (4/4), tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013, triển khai công tác phòng chống lụt bão năm 2014. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

TP Đồng Hới, Quảng Bình thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 năm 2013
TP Đồng Hới, Quảng Bình thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 năm 2013

Năm 2013, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp, bất thường, bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Cả năm có 15 cơn bão, 4 áp thấp hoạt động trên Biển Đông. Đây là năm ghi nhận được số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông ảnh hưởng đến Việt Nam đạt mức kỷ lục trong 50 năm qua và cũng là một năm kỷ lục có số cơn bão mạnh đổ bộ vào đất liền nước ta.

Lũ đặc biệt lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 15 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Hiện tượng rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc vào nửa cuối tháng 12, xuất hiện mưa tuyết trên diện rộng trong vòng 30 năm trở lại đây. Thiên tai trong năm 2013 làm 285 người chết và mất tích, gần 900 người bị thương; 12.000 nhà bị đổ, sập, trôi, ước tính thiệt hại về vật chất khoảng 28.000 tỷ đồng.

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các Bộ, ngành địa phương về kinh nghiệm trong công tác đối phó với bão lũ lớn, bài học kinh nghiệm trong công tác kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão. Hội nghị nhận định, năm 2013, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đã chủ động triển khai công tác phòng chống lụt, bão ngay từ đầu năm và trong từng trận lũ, bão đều có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Các địa phương đã chủ động triển khai toàn diện công tác chuẩn bị phòng ngừa, tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Phan Văn Ơn, Chánh Văn phòng ban Chỉ Huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, địa phương bị lũ gây thiệt hại nặng nhất năm 2013 cho biết: “Hậu quả của lũ số 10 năm 2013, Quảng Ngãi chưa khắc phục hết, chủ yếu là khắc phục tạm thời. Vì vậy nhiệm vụ trọng tâm nhất trong năm 2014 là tỉnh tập trung khắc phục các công trình hư hỏng, tuyên truyền để cộng đồng nâng cao kiến thức phòng chống thiên tai; nâng cao các công trình nhà tránh lũ, trường học để chuẩn bị nơi sơ tán khi có bão lũ đến”.

Theo nhận định, năm 2014, khoảng 9-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 4 - 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, thấp hơn một ít so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc áp thấp nhiệt đới, bão ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn.

Nhằm chủ động đối phó với thiên tai trong năm 2014, ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị các ngành, địa phương cần thực hiện tốt phương châm “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”. Hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng chống thiên tai; thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; kiểm tra, rà soát và kịp thời tu sửa hoặc có phương án bảo đảm an toàn các công trình đê điều, hồ đập, đường giao thông vượt lũ, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế.

Bên cạnh đó, rà soát quy hoạch triển khai thực hiện bố trí dân cư, đặc biệt là các khu vực thường xuyên bị ngập lũ đảm bảo kết hợp giữa phát triển kinh tế, xã hội và giảm thiểu rủi ro thiên tai; chỉ đạo và kiểm tra việc xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ" của các cấp, các ngành chi tiết, cụ thể, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng vùng.

Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, lồng ghép các cơ chế chính sách hỗ trợ về nhà ở để đảm bào hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung”, triển khai nhân rộng mô hình thí điểm áp dụng trên địa bàn 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung để hỗ trợ cho khoảng 60.000 hộ nghèo cải thiện nhà phòng, tránh lũ, lụt.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast