Nâng cao năng lực lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách

(Baohatinh.vn) - Sáng 1/4, tại TP Hà Tĩnh, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực về lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách.

Bà Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Việc lồng ghép giới có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới

Bà Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Việc lồng ghép giới có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Bùi Thị Hoà - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định, thực hiện việc lồng ghép giới có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện bình đẳng giới. Hội thảo này nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho cán bộ hội các cấp trong việc lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách.

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh: Hà Tĩnh vinh dự là một trong 3 tỉnh của toàn quốc được tổ chức hội thảo này. Hy vọng sau hội thảo, các cán bộ chủ chốt của Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ được nâng cao nhận thức, năng lực về lồng ghép giới.

Bà Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh: Hà Tĩnh vinh dự là một trong 3 tỉnh của toàn quốc được tổ chức hội thảo này. Hy vọng sau hội thảo, các cán bộ chủ chốt của Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ được nâng cao nhận thức, năng lực về lồng ghép giới.

Tham gia hội thảo, các đại biểu là cán bộ hội LHPN tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã được tiếp cận các khái niệm, việc giám sát và phản biện xã hội về lồng ghép giới trong chính sách, pháp luật; kỹ năng tổ chức hội thảo tham vấn góp ý luật.

Hội thảo cũng chia sẻ kinh nghiệm của Hội LHPN Việt Nam trong phản biện thành công điều 54 dự thảo Luật BHXH.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast