Nâng cao nhận thức cho người dân về công tác nhân đạo

Chiều 24/4, đoàn công tác của trung ương hội CTĐ Việt Nam do Chủ tịch hội Trần Ngọc Tăng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội CTĐ tỉnh

Từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể để góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về công tác nhân đạo, từ đầu năm đến nay, các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện tốt phong trào tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ 400 triệu đồng, xây dựng 15 nhà cho người nghèo ở các địa phương trong tỉnh. Việc triển khai các dự án như rừng ngập mặn , ngân hàng bò, quản lý rủi ro thảm hoạ dựa vào cộng đồng tiếp được duy trì có hiệu quả. Hội cũng đã vận động 500 cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia hiến 800 đơn vị máu...Tuy nhiên, với địa bàn một tỉnh nghèo lại thường xuyên bị thiên tai đe doạ nên việc huy động nguồn lực cứu trợ ở Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế Hội CTĐ tỉnh cũng đã kiến nghị một số vấn đề Phát triển tổ chức hội, chốt cấp cứu, hỗ trợ các dự án sinh kế phát triển bền vững tại các địa phương khó khăn về nhà ở, việc làm; Hỗ trợ xây dựng trung tâm cứu hộ cứu nạn trên biển; Xây nhà tránh lũ cho người dân một số xã vùng thấp trúng, hay bị lũ lụt....

Thay mặt trung ương hội CTĐ Việt Nam, đồng chí Trần Ngọc Tăng cũng đã đánh giá cao những kết quả mà hội CTĐ Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới các cấp hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng tham gia hoạt động từ thiện; vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo, thực hiện tốt dự án phòng ngừa thảm hoạ thiên tai.Về những kiến nghị, đề xuất của hội CTĐ tỉnh, trung ương hội sẽ xem xét và có sự hỗ trợ để góp phần giải quyết những khó khăn, thúc đẩy phong trào CTĐ Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, Đoàn cũng đã đến trồng cây, thắp hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân, Vũ Quang, Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast