Nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3 - 4 ngày tới

Bắc Trung bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi trên 39 độ; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, ngày hôm nay (13/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ ở các tỉnh Bắc Bộ; 36-38 độ, có nơi trên 39 độ ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

nang nong se con tiep dien trong 3 4 ngay toi

Trời nắng nóng sẽ còn kéo dài từ 2 - 3 ngày tới.

Dự báo nắng nóng sẽ còn tiếp diễn trong 3-4 ngày tới - . Khu vực Hà Nội có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ.

Dự báo chi tiết thời tiết tại một số tỉnh, thành phố ngày 13/6:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa; riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast