Nắng nóng xảy ra trong dịp nghỉ lễ

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng- Thủy văn tỉnh, từ ngày 28/4 đến ngày 5/5 nắng nóng quay trở lại trên diện rộng khắp các địa phương trong tỉnh.

Trong những ngày này, nhiệt độ trung bình đạt ngưỡng 350C - 360C, nơi cao có thể lên đến 370C- 380C. Cao điểm nhất là vào ngày 29/4- 2/5, nhiệt độ trung bình lên tới 370C- 380C, cục bộ cao nhất là Hương Khê, Vũ Quang… nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 390C.

Nắng nóng gay gắt thường dễ gây ra tình trạng say nắng do phải ngâm mình quá lâu dưới ánh nắng mặt trời. Để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nghỉ lễ, tốt nhất là nên hạn chế các hoạt động ngoài trời hoặc đến những điểm nghỉ dưỡng đông người, đặc biệt là đối với người già và trẻ em. Nếu tại các bãi biển, nên tránh hoạt động thể thao ngoài trời hoặc tắm vào thời điểm trời nắng gắt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast