Nên xem xét lại việc truyền thanh trực tiếp

Gần đây, một số cuộc họp ở các huyện, thành phố, thị xã và xã, phường, thị trấn được truyền thanh trực tiếp hoặc phát trên loa phóng thanh truyền thanh với công suất lớn đã gây ảnh hưởng đến công việc của các cơ quan, đơn vị gần khu vực phát sóng...

Ảnh minh họa từ VnExpress.net
Ảnh minh họa từ VnExpress.net

Hầu hết các phòng làm việc của các cơ quan hiện xây dựng bình thường, không có tường cách âm nên mỗi lần truyền thanh như vậy, âm thanh dội vào các phòng làm việc, gây ồn, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn, nhất là những người làm công tác tham mưu, nghiên cứu vốn cần sự yên tĩnh.

Nên chăng các cuộc họp quan trọng ở cấp tỉnh, khi cần thông tin trực tiếp thì sử dụng hệ thống truyền hình (vì hiện nay hầu hết gia đình nào cũng có ti vi). Đối với các cuộc họp ở các huyện, thị, thành phố, nếu cần thông tin thì ghi băng và trích phát sau giờ hành chính hoặc vào cuối buổi chiều

Các cuộc họp ở các xã/phường/thị trấn, nếu không gần nơi tập trung các cơ quan, đơn vị, trường học có thể truyền thanh trực tiếp hoặc phát trên loa phóng thanh; ngược lại, nếu ở gần các cơ quan, trường học nên ghi âm lại sau đó phát vào cuối các buổi, tránh tình trạng phát trực tiếp làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast