Nghĩa cử đẹp của người con Hà Tĩnh trên đất Nga

Ông Trần Văn Hiển - Chủ tịch Công ty Bảo Khánh và Khách sạn Rubac Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) vừa đến thăm và trao tặng 100 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Tĩnh, tại thị trấn Cẩm Xuyên.

Ông Trần Văn Hiển (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh thăm Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân CĐDC/dioxin...

Ông Trần Văn Hiển (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Hà Tĩnh thăm Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề cho nạn nhân CĐDC/dioxin...

Với số tiền này, ông Hiển mong muốn góp phần nhỏ bé của gia đình mình giúp Trung tâm mua sắm thêm một số thiết bị, đồ dùng học tập… phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng các nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh nhà, giúp họ vơi bớt nỗi đau về tinh thần và thể xác.

Bằng tấm lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp, ông Trần Văn Hiển đã ân cần thăm hỏi các nạn nhân đang được nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, học chữ, học nghề tại Trung tâm.

... và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hà Tĩnh cùng cán bộ, học viên Trung tâm.

... và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Hà Tĩnh cùng cán bộ, học viên Trung tâm.

Được biết, ông Trần Văn Hiển là người con của quê hương Đức Thọ (Hà Tĩnh), một cựu binh thuộc Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 324, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị vào những năm 1971-1972. Hiện nay, ông là một doanh nhân thành đạt - Chủ tịch Công ty Bảo Khánh và Khách sạn Rubac tại Mát-xcơ-va.

Năm 2005, ông Trần Văn Hiển và nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng đã thay mặt Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Liên bang Nga chuyển 18 tấn gạo do kiều bào quê Hà Tĩnh tại Nga quyên góp, cứu trợ bà con huyện Hương Sơn và Đức Thọ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. 2 năm trước, ông Hiển cùng với các ông: Hoàng Văn Vinh, Dương Hải An, Trần Quốc Triệu cũng đã trao số tiền 2 tỷ đồng do người Việt tại Liên bang Nga ủng nạn nhân bị thiên tai thuộc các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast