Người cao tuổi nêu gương sáng ở cộng đồng dân cư

(Baohatinh.vn) - Đó là ghi nhận và mong muốn của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại hội nghị sơ kết công tác Hội Người cao tuổi 6 tháng đầu năm 2017.

nguoi cao tuoi neu guong sang o cong dong dan cu

Những tháng đầu năm nay, các cấp Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác; củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo người cao tuổi tham gia.

Trong 6 tháng đầu năm, hội đã kết nạp mới hơn 3.000 hội viên, đưa tổng số hội viên trên toàn tỉnh lên 166.000 người. Các cấp hội đã tích cực kêu gọi nhân dân, con cháu huy động được nguồn quỹ hơn 5 tỷ đồng để thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, khó khăn hoạn nạn, tặng quà nhân ngày lễ tết, phúng điếu... Công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi cũng đã được thể hiện rõ nét qua sự tham mưu phối hợp kịp thời giải quyết chế độ bảo trợ cho hơn 35 ngàn hội viên; tổ chức tốt các chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Tuổi cao gương sáng”, xây dựng nông thôn mới…

nguoi cao tuoi neu guong sang o cong dong dan cu

Tại hội nghị, Hội Người cao tuổi tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp với Công an tỉnh, BĐBP tỉnh về phòng chống tội phạm, quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào tuổi cao gương sáng, phong trào dân vận khéo và toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast