Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài và dự kiến tăng mức xả tràn hồ Kẻ Gỗ, ngay trong đêm 17/10, một số xã của huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã triển khai các giải pháp ứng phó.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Xã Cẩm Sơn vận chuyển bồn chứa nước sạch về các nhà cao tầng để chủ động phương án di dân nếu ngập nặng.

Trong đêm 17/10, địa bàn huyện Cẩm Xuyên tiếp tục xuất hiện mưa lớn khiến 6 xã/thị trấn bị ngập cục bộ một số khu dân cư và tuyến đường giao thông như: Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Quang, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn và thị trấn Cẩm Xuyên.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Xã Cẩm Sơn huy động lực lượng giúp dân kê cao đồ đạc.

Tại xã Cẩm Sơn, mưa lớn khiến thôn An Sơn bị ngập nặng, một số hộ dân đã có nước vào nhà từ 10 – 15 cm. Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thanh niên trong thôn đến từng nhà để giúp người dân kê cao đồ đạc và di chuyển người già đến tránh trú tại các nhà cao tầng trong thôn.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Người dân xã Cẩm Vịnh chủ động kê cao thóc lúa tránh ngập lụt

Tại thị trấn Cẩm Xuyên, chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng đi cắm các biển cảnh báo ở các tuyến đường giao thông bị ngập lụt nhằm tránh trường hợp người dân đi xe vào khu vực nguy hiểm.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Thị trấn Cẩm Xuyên đặt biển cảnh báo trên Quốc lộ 8C.

Không chỉ gây ngập cục bộ, mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở núi trên địa bàn huyện vào chiều ngày 17/10. Theo đó, trên tuyến đường quốc phòng ven biển đoạn qua thôn 1 (xã Cẩm Lĩnh), tình trạng sạt lở xảy ra ở 4 đoạn có tổng chiều dài khoảng 120m với khối lượng gần 180m3 đất đá. Tình trạng sạt lở đã gây “đứt gãy” giao thông, xe không thể lưu thông qua đây.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Một đoạn sạt lở núi ở đường quốc phòng ven biển qua thôn 1, xã Cẩm Lĩnh.

Trước đó, mưa lớn cũng gây sạt lở tại thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc với tổng chiều dài sạt lở hơn 100m. Trong đó, có điểm sạt lở làm hỏng 20m đường trục thôn.

Ở các điểm sạt lở, huyện Cẩm Xuyên đã đặt biển cảnh báo, lập rào chắn, không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Người dân Cẩm Xuyên chủ động kê cao đồ đạc, thóc lúa đề phòng ngập lụt

Hồ Kẻ Gỗ đóng tràn lúc 23h ngày 17/10 và sẽ điều tiết xả tùy thuộc lưu lượng mưa.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast