Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

(Baohatinh.vn) - Các phiên chợ quê ngày tết ở Hà Tĩnh vẫn diễn ra nhộn nhịp nhưng rất tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Ghi nhận của PV Báo Hà Tĩnh vào sáng nay 31/1 (29 tết).

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Sáng 29 tết, tại các chợ quê ở các vùng nông thôn Hà Tĩnh người dân vẫn tất bật mua sắm để chuẩn bị đón một cái tết thật đủ đầy, ấm cúng. (Ảnh chụp tại chợ Phố Châu, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn).

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Năm nay, thời điểm giáp tết dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên người dân đi chợ đều trang bị khẩu trang để phòng, chống dịch.

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Anh Nguyễn Văn Nhâm (áo kẻ) - tiểu thương tại chợ Phố Châu (thị trấn Phố Châu, Hương Sơn) cho biết: "Dịp tết con em từ các tỉnh có dịch trở về ăn tết rất đông, nên nếu chủ quan thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao. Do đó, tôi luôn trang bị khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong quá trình bán hàng và đến những nơi đông người".

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Từ người già...

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

... cho đến những em nhỏ được bố mẹ cho đi chợ tết, tất cả đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang phòng dịch. (Ảnh chụp tại chợ Nầm, xã Sơn Châu, Hương Sơn).

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Các giao dịch mua bán diễn ra với khẩu trang phòng dịch nghiêm túc (Ảnh chụp tại chợ Rạp, xã Sơn Trung, Hương Sơn).

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Tại chợ Đón (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), người dân cũng không quên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Bà Nguyễn Thị Lan (thôn Phúc Hải, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) chia sẻ: "Nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với việc phòng chống dịch COVID-19 nên mọi người đều đeo khẩu trang khi đi sắm tết, dù có chút thiếu thoải mái nhưng ai cũng nghiêm túc thực hiện với hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi".

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Tại chợ Hội (Cẩm Xuyên), sáng 29 tết, lượng người đổ về chợ mua sắm khá đông.

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Dẫu vậy, từ người bán đến người mua đều ý thức được việc đeo khẩu trang cẩn thận.

Người dân Hà Tĩnh đi chợ quê ngày tết không quên phòng dịch

Thời khắc giao thừa đang đến gần, nhà nhà, người người đang hân hoan, háo hức chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, với những kỳ vọng, dự định mới, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 sớm được đầy lùi, chấm dứt.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast