Người dân xúc động chờ viếng trước nhà riêng Đại tướng

Hàng trăm người đã tới ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng đã từng sống để tỏ lòng thành kính với ông.

Sáng 6/10, đã có rất đông người dân thủ đô và các vùng lân cận tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng 6/10, đã có rất đông người dân thủ đô và các vùng lân cận tới ngôi nhà 30 Hoàng Diệu để chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Theo thông báo của gia đình thì đồng bào viếng Đại tướng từ 14h30 đến 18h ngày 6/10. Kể từ ngày 7-11/10, ngôi nhà sẽ mở cửa từ 8h-11h30 (sáng), 14-18h (chiều).
Theo thông báo của gia đình thì đồng bào viếng Đại tướng từ 14h30 đến 18h ngày 6/10. Kể từ ngày 7-11/10, ngôi nhà sẽ mở cửa từ 8h-11h30 (sáng), 14-18h (chiều).
Bên trong ngôi nhà, công tác chuẩn bị đang diễn ra để đón tiếp khách viếng.
Bên trong ngôi nhà, công tác chuẩn bị đang diễn ra để đón tiếp khách viếng.
Người phụ nữ không thể nén được xúc động khi đến viếng Đại tướng.
Người phụ nữ không thể nén được xúc động khi đến viếng Đại tướng.
Người phụ nữ không thể nén được xúc động khi đến viếng Đại tướng.
Một nhóm bạn trẻ mang hoa tới để tỏ lòng thành kính với Đại tướng. Tất cả hoa đều được người nhà hoặc các vệ binh chuyển vào nhà.
Một nhóm bạn trẻ mang hoa tới để tỏ lòng thành kính với Đại tướng. Tất cả hoa đều được người nhà hoặc các vệ binh chuyển vào nhà.
Do chưa đến giờ viếng nên nhiều người nhìn vọng vào ngôi nhà qua hàng rào.
Do chưa đến giờ viếng nên nhiều người nhìn vọng vào ngôi nhà qua hàng rào.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là mất mát lớn đối với tất cả người dân Việt Nam, từ những người trẻ sinh sau kháng chiến cho đến những người lớn tuổi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là mất mát lớn đối với tất cả người dân Việt Nam, từ những người trẻ sinh sau kháng chiến cho đến những người lớn tuổi.

Lê Minh

Nguồn: VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast