Nhân lên tình người trong hoạn nạn

(Baohatinh.vn) - Như cánh chim không mỏi, các đoàn công tác từ thiện thuộc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cả nước tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh với tấm chân tình sẻ chia lúc hoạn nạn, khó khăn...

* Sáng 22/10, đoàn công tác BCH BĐBP tỉnh phối hợp với một số nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, tặng quà cho một số địa phương và gia đình bị thiệt hại nặng tại 2 xã Hương Trạch và Gia Phố, huyện Hương Khê.

Tại xã Hương Trạch, đoàn đến thăm hỏi, động viên chia sẻ và trao số tiền 9 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Tương, ở xóm Tân Hương. Trong cơn lũ vừa qua, nhà ở gia đình anh Tương bị cuốn trôi hoàn toàn.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 4 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Huyên, xóm Kim Sơn, xã Hương Trạch, bị thiệt hại nặng khi toàn bộ nhà và tài sản đều bị lũ cuốn trôi.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của bà con giáo dân bị thiệt hại nặng trên địa bàn xã Hương Trạch, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho bà con nhân dân giáo xứ Tân Hội nhằm giúp đỡ bà con sớm ổn định cuộc sống.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Tại địa bàn vùng lũ xã Gia Phố, đoàn đã đến thăm, chia sẻ với gia đình ông Nguyễn Hậu Bình và gia đình chị Võ Thị Khang, đều ở thôn Phố Thượng. Hai gia đình này có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sống neo đơn. Trận lũ lụt vừa qua đã làm nhà 2 gia đình bị sập hoàn toàn; đồ đạc, vật dụng gia đình bị đều bị lũ cuốn trôi. Hiện 2 gia đình không có khả năng làm lại nhà để ở.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Chia sẻ hoàn cảnh của 2 gia đình, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh đã trích kinh phí, ủng hộ mỗi gia đình 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà.

Trận lũ vừa qua, cũng đã gây thiệt hại tuyến đường liên thôn đến xóm Phố Thượng, xã Gia Phố, nhiều đoạn bị chia cắt, xói mòn. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trích kinh phí, ủng hộ thôn Phố Thượng 100 triệu đồng để tu sửa lại tuyến đường.

Được biết, số kinh phí trên do cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng tỉnh đóng góp, mỗi người một ngày lương cơ bản.

* Sáng 22/10, đoàn công tác Công an TP Hải Phòng do đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã về Hà Tĩnh ủng hộ CBCS Công an tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt 100 triệu đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ TP Hải Phòng về việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung, Công an TP Hải Phòng đã phát động trong toàn lực lượng nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả mà cán bộ và nhân dân miền Trung đang phải gánh chịu trong trận lũ vừa qua.

Trong đợt này, Công an Hải Phòng cũng ủng hộ công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, mỗi đơn vị 100 triệu đồng.

* Sáng 22/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Tĩnh phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, BVĐK Hà Tĩnh tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân xã Phương Mỹ (Hương Khê) bị ảnh hưởng do mưa lũ.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Trong đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí này, các bác sỹ đã tiến hành khám sàng lọc, kê đơn thuốc cho hơn 1.000 người dân, tư vấn về phương pháp phòng chống các bệnh thường gặp sau mưa lụt và tư vấn cho người dân về việc vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế đến mức tối đa mầm bệnh phát triển. Tổng trị giá thuốc cấp phát trong đợt này hơn 100 triệu đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Cũng trong dịp này, đoàn trao 671 suất quà gồm: gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, sách vở... cho các hộ dân xã Phương Mỹ.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nhằm giúp đỡ người dân tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ trong thời gian qua được chăm sóc y tế và phòng ngừa dịch bệnh.

* Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA phối hợp chi đoàn Báo Hà Tĩnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh vừa trao 200 suất quà cho 4 trường học tiểu học ở Hương Khê gồm: Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Thủy; mỗi trường gồm 50 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn trao quà cho Trường tiểu học Hương Trạch...

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

... Trường Tiểu học Hương Thủy...

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

... và Trường Tiểu học Hương Đô

Ngay từ đầu đợt mưa lũ vừa qua, Bảo hiểm AIA, Báo Hà Tĩnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp tích cực trong việc cứu trợ bà con vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. Thời gian tới, các đơn vị có kế hoạch trao tặng 3 máy lọc nước (mỗi máy trị giá 80 triệu đồng) cho 3 trường trên địa bàn huyện Hương Khê.

* Sáng nay, Đoàn Thanh niên Sở Tài nguyên & Môi trường và Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh đã tới xã Phương Mỹ (Hương Khê) chung tay cùng người dân dọn dẹp, xử lý môi trường và trao quà ủng hộ đến một số gia đình trên địa bàn xã.

35 đoàn viên thuộc 2 chi đoàn đã cùng một số hộ dân dọn dẹp nhà cửa, đường sá, khu vực chợ; cấp phát và hướng dẫn người dân xử lý nước bằng thuốc cloraminB; phun hóa chất tiêu độc, khử trùng tại một số công trình công cộng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Xử lý nguồn nước bằng cloraminB

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Phun hóa chất tiêu độc, khử trùng

Đoàn cũng trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, khó khăn tại Phương Mỹ, mỗi suất trị giá 350 nghìn đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Tặng quà cho một số gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

* Sáng 22/10, đoàn Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh - Chi hội từ thiện Trái tim vàng phối hợp với Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đến thăm hỏi, tặng quà cho bà con nhân dân vùng lũ xã Phương Mỹ và xã Phương Điền, huyện Hương Khê. Đây là hai địa bàn bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại nặng và trao tặng 500 suất quà; mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, đường, dầu ăn, nước mắm, quần áo, màn... Tổng trị giá quà trên 200 triệu đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

* Chiều nay, Công đoàn ngành giáo dục Hà Tĩnh tổ chức trao quà cho các giáo viên và học sinh có cuộc sống khó khăn ở vùng bị ảnh hưởng môi trường và hỗ trợ một số trường hợp bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Tặng quà cho GV, HS vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường

Với nguồn lực được huy động từ Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động, trong dịp này, Công đoàn ngành giáo dục đã trao 58 triệu đồng cho 22 giáo viên (mỗi suất 2 triệu đồng) và 28 học sinh (mỗi suất 500 ngàn đồng) vùng bị ảnh hưởng môi trường biển.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Tặng quà hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng lũ lụt

Công đoàn cũng đã dành 100 triệu đồng trao tặng một số nhà trường vùng bị ảnh hưởng nặng nề do trận lũ vừa qua, mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng; riêng Trường THPT Phúc Trạch (Hương Khê) được hỗ trợ 70 triệu đồng.

* Ngày 22/10, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ thành phố Hà Tĩnh và Học viên Yoga Việt Nam tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân vùng lũ tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn đã tiến hành khám sàng lọc, tư vấn, kê đơn và cấp thuốc cho 200 người già, người nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng bị ảnh hưởng sau lũ lụt. Ngoài khám tổng quan, đoàn còn khám các chuyên khoa tim mạch, ngoại, nhi, các bệnh da liễu và bệnh về mắt.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đồng thời tổ chức tư vấn về phương pháp phòng chống các bệnh thường gặp sau mưa lụt và tư vấn cho người dân về việc vệ sinh môi trường sống nhằm hạn chế đến mức tối đa mầm bệnh phát triển.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn cũng tổ chức trao 200 suất quà cho các đối tượng sau khi được khám, cấp thuốc miễn phí nói trên; mỗi suất quà gồm 300 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, 5 hộp lương khô và một số quần áo. Tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

* Chiều 22/10, đoàn công tác Công an TP Hà Nội cũng đến trao ủng hộ 2 tỷ đồng cho nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Chia sẻ những khó khăn với vùng lũ Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Nội đã tích cực vận động CBCS, đoàn viên thanh niên toàn đơn vị vận động quyên góp 1 ngày lương, qua đó thu hơn 5 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt.

Theo đó, ngoài trao 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Nội còn trao 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Quảng Bình.

* Đoàn công tác Học viện An ninh nhân dân cũng đã đến động viên, thăm hỏi trao quà trao 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho bà con nhân dân vùng lũ xã Hương Xuân, huyện Hương Khê.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn cũng đến thăm 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua là gia đình bà Phạm Thị Hanh và chị Lê Thị Hạnh, ở xóm 2, thôn Phú Hương. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống, đồng thời tặng mỗi gia đình một phần quà và số tiền 2 triệu đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan
nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Được biết, để có những phần quà chia sẻ với bà con nhân dân vùng lũ Hương Khê, Học viện đã kêu gọi lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên tham gia quyên góp.

* Hướng về đồng bào vùng lũ, chiều 22/10, ĐoànThanh niên Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến trao 1.000 suất quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại các xã Hòa Hải, Phương Mỹ (Hương Khê).

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn trao quà tại xã Hòa Hải...

Tại 2 xã Hòa Hải, Phươmg Mỹ, đoàn đã 1.000 suất quà (mỗi xã 500 suất quà, trị giá mỗi suất 300 nghìn đồng) cho người dân các xã bị thiệt do mưa lũ.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

... và tại xã Phương Mỹ

Theo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, nhằm kịp thời hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa lũ,đơn vị đã kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ. Tổng số nguồn lực do tổ chức Đoàn làm đầu mối huy động, tiếp nhận và tiến hành trao tặng cho nhân dân vùng lũ trên địa bàn tỉnh đến nay đã lên đến gần 10 tỷ đồng.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục làm cầu nối uy tín để giúp đỡ nhân dân vùng lũ; tập trung chỉ đạo các Đội thanh niên tình nguyện kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

* Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) và Công ty CP Hàng không VietJet đã tổ chức đoàn tình nguyện ngày cuối tuần về với bà con vùng lũ Hà Tĩnh để thực hiện nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 450 triệu đồng.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Đoàn trao quà tại xã Lộc Yên...

Đoàn đã trao tặng 400 suất quà với trị giá 240 triệu đồng cho bà con chịu thiệt hại lũ lụt ở 2 xã Lộc Yên và Hương Trạch (mỗi xã 200 suất quà, bao gồm thực phẩm và tiền mặt; tổng trị giá 600 ngàn đồng/suất).

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

... và tại xã Hương Trạch

Cũng trong dịp này, HDBank và VietJet đã trao biểu trưng số tiền 150 triệu đồng cho đại diện Đảng ủy Khối DN tỉnh và Báo Hà Tĩnh để cùng phối hợp thực hiên chương trình hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại do lũ lụt.

nhan len tinh nguoi trong hoan nan

Ngoài các chương trình trên, các nhóm tình nguyện của các chi nhánh khu vực miền Nam của HDBank đã quyên góp, huy động được trên 50 triệu đồng mua áo quần, thực phẩm và chuẩn bị các suất quà bằng tiền mặt đến tận nhà chia sẻ, động viên hơn 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các xã vùng lũ huyện Hương Khê.

Tổng số tiền dành cho các hoạt động hỗ trợ người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả lũ lụt của HDBank và VietJet trong dịp này khoảng 450 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast