Nhiều khu vực có mưa, đề phòng tố lốc, gió giật

Ngày hôm nay (30/9), nhiều khu vực trên cả nước có mưa và dông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

nhieu khu vuc co mua de phong to loc gio giat

Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TPHCM ngập sâu trong nước do trận mưa lớn ngày 26/9. Ảnh: An Hiếu/TTXVN

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết các khu vực ngày 30/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm tại Đông Bắc Bộ từ 52 - 90%, độ ẩ m tại Hà Nội t ừ 54 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ , độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mâ y, có mưa rào rải rác v à có nơi có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió Tây Nam cấ p 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 66 - 99%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Theo baotintuc.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast