Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dù nắng nóng đã tác động nhiều đến đời sống nhưng người dân Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn nỗ lực duy trì các hoạt động lao động, sản xuất.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Những ngày qua, nền nhiệt duy trì ở mức cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, sinh hoạt của người dân Hà Tĩnh.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Tại huyện Hương Khê – nơi được coi là nắng nóng nhất Hà Tĩnh, nhiệt độ thường xuyên ở mức 38 - 42oC.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Thời điểm 14h, ngày 6/5, nhiệt độ đo được tại Trạm Khí tượng Hương Khê là 41,9oC.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Thời tiết nắng gắt khiến người dân hạn chế ra đường.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Vào giờ trưa, người dân chủ động tránh nóng bằng việc ra gần bờ sông hoặc nghỉ ngơi dưới bóng cây.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Các mặt hàng thực phẩm, nước giải khát đắt khách.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Nhiều người cũng “giải nhiệt” bằng cách đi vào các khe suối, thác nước.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Dù nắng nóng, người dân vẫn nỗ lực duy trì lao động, sản xuất.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Các hoạt động sản xuất chủ yếu ở trong nhà hoặc có giải pháp tránh ánh nắng trực tiếp khi làm việc ngoài trời.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Đầu mùa nắng nóng, các loại cây trồng chưa bị ảnh hưởng nhiều; người dân tập trung chăm sóc đàn vật nuôi để tránh sốc nhiệt.

Nhịp sống nơi “chảo lửa” Hà Tĩnh

Để tránh nắng, bà con nông dân chủ động ra đồng từ sáng sớm hoặc chiều muộn.

Tin liên quan:

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast