Nhốn nháo biển quảng cáo

Từ trước tới nay, tình trạng cắm, đặt biển quảng cáo còn rất tùy tiện, cả về kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng. Hầu hết trên các tuyến đường, biển lớn, biển nhỏ, biển cố định, biển di động đều đặt bừa bãi. Nhiều nơi biển quảng cáo tràn ra cả lề đường vừa không đẹp mắt vừa gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Nhiền biển quảng cáo bị rách, hết thời hạn nhưng không được tu sửa hoặc tháo dỡ làm mất mỹ quan.

Dọc tuyến quốc lộ 1A, từ Đèo Ngang tới cầu Bến Thủy, nhất là ở những đoạn đường trung tâm thành phố Hà Tĩnh và các thị trấn, thị xã, cảnh lộn xộn, nhốn nháo của những tấm biển quảng cáo, tranh tuyên truyền cổ động bố trí bừa bãi, không theo hệ thống và thiếu sự hài hòa làm mất đi nét đẹp cảnh quan đường phố.

Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Mỗi tấm biển quảng cáo, áp phích, tranh cổ động đều có vai trò nhằm chuyển tải nội dung thông tin đến mọi người. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là vì sao người ta lại đặt các tấm biển này không đúng vai trò, vị trí của nó. Biển quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động chính trị hầu như được bố trí ở những nơi bị che khuất tầm nhìn, những ai quan tâm khi qua đường phải mất vài ba phút mới hiểu nội dung các tấm biển này nói gì. Một điều dễ nhận thấy là hầu như tất cả các áp phích, biển quảng cáo, cổ động của các cơ quan nhà nước thường bị luốt hơn nhiều so với biển quảng cáo của các doanh nghiệp, hoặc được bố trí ở những nơi không đúng với tầm vóc của nó. Tại một số nơi có biển quảng cáo, người dân sống xung quanh thiếu ý thức, tận dụng làm nơi phơi quần áo và các vật dụng gia đình vừa thiếu văn hóa vừa ảnh hưởng đến mỹ quan trên các tuyến đường. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất cập về kích cỡ, hình thức kiểu dáng giữa các biển quảng cáo, nhưng có lẽ nguyên nhân chính vẫn là khâu quản lý nhà nước, các chế tài xử lý vi phạm về Luật quảng cáo vẫn chưa được triển khai nghiêm túc. Mới đây, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đã có hướng dẫn chi tiết nhưng việc quy hoạch và công tác xử lý vi phạm này vẫn chưa triệt để.

Trong thời buổi mở cửa kinh tế thị trường, sự cạnh tranh trong vấn đề quảng cáo là cần thiết. Tuy nhiên, nếu bố trí không hợp lý, không có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng, tình trạng biển quảng cáo của doanh nghiệp, và các loại hình quảng cáo mang tính tuyên truyền cổ động cùng bố trí trên cùng một địa điểm mà không hài hòa về kích cỡ, màu sắc, nhốn nháo trong kiểu dáng, làm ảnh hưởng không chỉ cảnh quan đường phố mà đôi khi còn làm sai lệch, méo mó về mặt nội dung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast